Thầy giáo tạt axít đồng nghiệp lĩnh 4 năm tù giam

Nguyễn Minh Tiên tại phiên toà sáng 19/8 đang nghe tuyên án
Nguyễn Minh Tiên tại phiên toà sáng 19/8 đang nghe tuyên án
TPO - Sáng 19/8, TAND huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tiên (35 tuổi) 4 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích. Cựu thầy giáo này đã tạtg axít vào người lãnh đạo phòng giáo dục và giáo viên Trường THCS Thanh Bình làm 4 người bị bỏng nặng do bức xúc trong công việc.

Ngày 19/8, TAND huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) mở phiên toà lưu động, xử sơ thẩm hình sự đã tuyên phạt thầy giáo Nguyễn Minh Tiên 4 năm tù giam về tội tội cố ý gây thương tích, vì đã tạt a xít 4 đồng nghiệp hồi tháng 3.

Ông Tiên sinh năm 1979, tại toà thừa nhận, do bức xúc với ông Nguyễn Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Bình và lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Thanh Bình trong việc chuyển ông về Trường THCS Tân Phú và vợ ông là Dương Quế Anh lại bị cách chức Hiệu trưởng Trường mẫu giáo xã Tân Mỹ, nên đã ra tay.

Thầy giáo tạt axít đồng nghiệp lĩnh 4 năm tù giam ảnh 1

Vợ Tiên khóc nức nở tại phiên toà.

Ngày 21/3/2014, ông dùng 2 loại a xít (nhẹ) đến Phòng GD&ĐT huyện và Trường THCS Thanh Bình để tạt vào những người đang khiến ông tức giận.

Hậu quả, làm Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đỗ Phước Vĩnh bị thương tật tạm thời 25%, Phó phòng GD&ĐT huyện Đinh Văn Cạng thương tật vĩnh viễn 28%, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Chiến thương tật tạm thời 17% và giáo viên Nguyễn Thị Minh Trang ở Trường THCS Thanh Bình bị thương tật tạm thời 15%.

Hội đồng xét xử cũng chấp thuận việc ông Tiên đồng ý bồi thường cho ông Đỗ Phước Vĩnh 57,1 triệu đồng; ông Đinh Văn Cạng 47,7 triệu đồng; ông Nguyễn Văn Chiến 33,2 triệu đồng và bà Nguyễn Thị Minh Trang 35,9 triệu đồng.

MỚI - NÓNG