Thiếu gia dỏm tống tiền 'người tình một đêm'

Sau lần quan hệ tình dục với cô gái quen qua mạng, Duy lừa lấy tài sản có giá trị của nạn nhân, gọi điện thoại bắt giao tiếp 30 triệu đồng nếu không sẽ tung clip phòng the.

Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội đang tạm giữ Lưu Văn Duy (28 tuổi, ở xã Bắc Sơn) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm 2014, Duy quen Hân (21 tuổi) qua mạng xã hội, dùng tên giả, khoe gia cảnh giàu có, chưa người yêu. Duy bảo Hân vờ làm bạn gái của mình để đưa về giới thiệu với gia đình nhằm xin tiền mua ôtô. Mọi việc thuận lợi, Duy sẽ trả công Hân hậu hĩnh.

Ngày 13/9, tại điểm hẹn ở gần Sóc Sơn, Duy đi xe máy đến gặp Hân, vờ mời về nhà ăn cơm nhưng do đã muộn Hân hẹn dịp khác. Duy đề nghị cô để lại ví có giấy đăng ký xe máy, 200.000 đồng... "để làm tin", hôm sau sẽ trả lại.

Duy sau đó gọi điện thoại bảo Hân đưa đồ trang sức có giá trị để anh ta làm mẫu mua tặng. Vào hôm đưa chiếc lắc tay bằng vàng ta mượn của mẹ, Hân đã theo Duy vào nhà nghỉ...

Dọc đường về, Duy lừa Hân đi mua hoa quả để phóng xe bỏ chạy mang theo túi tài sản của bạn tình.

Theo cảnh sát, Duy sau đó liên lạc với Hân cho hay đã quay cảnh quan hệ tình dục, muốn yên thân phải đưa 30 triệu đồng. Hắn hẹn Hân cuối tháng 9 phải giao tiền nếu không sẽ tung clip lên mạng.

Khi bắt Duy vào ngày 30/9, cảnh sát nghi ngờ hắn còn gây ra nhiều vụ tương tự nên đang mở rộng điều tra.

* Tên bị hại đã thay đổi

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.