Thiếu niên hãm hiếp 2 bé gái cười khi rời tòa

Lợi dụng lúc người lớn vắng nhà, Vũ hãm hiếp 2 bé gái cùng xóm. Sự việc được phát hiện khi nhà chức trách đang điều tra một vụ án khác trên địa bàn.

Ngày 4/2, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Trần Tiến Vũ 8 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em. Bị cáo quê thị trấn Châu Thành (Châu Thành, Sóc Trăng), gần 5 tháng nữa mới đủ 18 tuổi.

Theo hồ sơ tố tụng, cuối tháng 11/2013 bé gái gần 10 tuổi sang nhà Vũ xem tivi. Lúc này không có cha mẹ ở nhà nên thiếu niên này dẫn nạn nhân vào phòng ngủ để thỏa mãn dục vọng.

Hơn nữa năm sau, Vũ sang nhà bé gái khác chơi. Xem tivi được 30 phút, Vũ thấy người lớn đi vắng nên giở trò đồi bại với nạn nhân 7 tuổi.

Sự việc được phát hiện vào tháng 8/2014 khi nhà chức trách điều tra một vụ xâm hại tình dục khác tại nơi Vũ cư trú. Sau tuyên án, Vũ nhoẻn miệng người khi ra xe về nơi giam giữ.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.