Thiếu nữ 15 tuổi bị cáo buộc đâm chết đối thủ

Phụng làm việc với cảnh sát. Ảnh: Xuân Ngọc
Phụng làm việc với cảnh sát. Ảnh: Xuân Ngọc
Sau gần một ngày đâm chết thiếu nữ 17 tuổi trong cuộc ẩu đả, Phụng bị bắt khi cùng nhóm bạn ở nhà nghỉ.

Chiều 25/5, Công an tỉnh Khánh Hòa làm việc với Đoàn Thị Phi Phụng (tự Ben, 15 tuổi) cùng 9 người liên quan đến vụ án mạng khiến Nhi (17 tuổi) tử vong. Phụng bị cho là hung thủ đâm chết nạn nhân.

Bước đầu thiếu nữ khai, tối hôm trước cùng bạn Trần Thị Ngọc Thư (tự Nâu, 16 tuổi) và 8 người khác hẹn gặp nhóm Nhi ra ngoài “nói chuyện”. Trước khi đi, Phụng lấy dao bấm phòng thân.

Tại công viên ở TP Nha Trang, hai nhóm lao vào ẩu đả. Trong lúc hỗn chiến, Phụng rút dao đâm Nhi nhiều nhát rồi cả nhóm bỏ chạy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

"Bạn ấy và cháu không có mâu thuẫn. Vì bạn ấy đánh chị Nâu nên cháu bực tức", Phụng lí nhí khai.

Thiếu nữ 15 tuổi bị cáo buộc đâm chết đối thủ ảnh 1

Dao bấm tìm thấy tại nhà nghỉ. Ảnh: Xuân Ngọc.

Cảnh sát sau đó phát hiện nhóm nghi can lẩn trốn trong nhà nghỉ ở xã Vĩnh Phương, cách hiện trường gần 3 km. Tang vật gây án đựợc tìm thấy tại đây.

"Trong gần chục người bị đưa về làm việc chỉ hai em còn đến trường. Thường ngày, nhóm này hay tụ tập phá phách", một cán bộ điều tra cho biết.

Vụ việc đang được điều tra.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.