Thủ dâm quay clip để tống tiền sếp cũ

Gã trai đã phải trả giá cho trò bẩn thỉu của mình
Gã trai đã phải trả giá cho trò bẩn thỉu của mình
TPO - Thiếu tiền tiêu xài, gã trai đe dọa sẽ tung clip thủ dâm gây bẩn sản phẩm của doanh nghiệp để tống tiền sếp cũ. Khi đang rút tiền tại cây ATM, tên lưu manh sa lưới.

 Ngày 13/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt 4 năm tù đối với Phùng Văn Thành (SN 1989, ở xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, hồi tháng 3/2012, Thành đi xuất khẩu sang Cộng hòa liên bang Nga, làm việc cho một cty chế biến thực phẩm. Tại đây, Thành làm việc dưới sự quản lý trực tiếp của anh Dương Đình Dũng (SN 1971, ở phường Lộc Hà, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định). Theo phân công của cty, anh Dũng được giao quản lý, chịu trách nhiệm tuyển chọn công nhân, cấp phát lương, giám sát và duy trì khen thưởng, kỷ luật đối với một số công nhân Việt Nam.

Quá trình lao động tại cty này, Thành đã nhiều lần vi phạm quy chế, và bị anh Dũng lập biên bản xử phạt. Từ đó, gã trai mới lớn sinh thù tức, “ủ mưu” trả đũa người quản lý.

Khi đó, khoảng tháng 1/2013, Thành được giao nhiệm vụ tại khu vực xưởng chế biến thực phẩm. Ở đây, Thành đã chuẩn bị sẵn điện thoại, đặt chế độ quay camera, sau đó thủ dâm, làm vấy bẩn lên các sản phẩm của cty. Đến cuối tháng 2/2013, Thành kết thúc lao động, về nước. Tuy nhiên, tên lưu manh đã không về quê (Thanh Hóa) mà ở lại Hà Nội hành nghề tự do.

Đến tháng 4/2014,  Thành đã tiêu hết những đồng tiền cuối cùng trong ví. Trong khi loay hoay tìm kiếm một việc làm khác, tên này chợt nhớ đến câu chuyện dọa tung clip bẩn lên mạng để gây áp lực với cty ở Nga, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Nghĩ là làm, Phùng Văn Thành liên tiếp gọi điện hoặc gửi tin nhắn tới anh Dương Đình Dũng, yêu cầu phải gửi vào tài khoản 3.000 USD hoặc 63 triệu đồng. kèm theo dòng tin: “Em có đoạn video này, cho xem xin ít tiền thì em không đăng lên mạng”.

Lo sợ Thành sẽ làm thật, anh Dũng buộc phải làm theo yêu cầu của nhân viên cũ. Khi đang rút những đồng tiền “bẩn” tại một cây ATM, tên lưu manh sa lưới.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".