Tin mới vụ đấu súng truy bắt tội phạm ma túy ở Lạng Sơn

TPO - Sau khi nghi phạm lẩn trốn vào khu vực nhà dân, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã huy động số lượng lớn quân số cùng công cụ hỗ trợ, chó nghiệp vụ khoanh vùng truy bắt.

Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, hiện các khu phố xung quanh nơi nghi phạm lẩn trốn ở thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng đã được phong tỏa. Công an tỉnh Lạng Sơn cử hàng trăm cán bộ, chiến sỹ cảnh sát cơ động, CSGT, công an địa bàn, dân quân địa phương cùng chó nghiệp vụ truy lùng đối tượng.

Tin mới vụ đấu súng truy bắt tội phạm ma túy ở Lạng Sơn ảnh 1

Các con đường đã bị phong tỏa. Ảnh: Thanh Mai

Do nghi phạm có vũ khí nên chính quyền và lực lượng chức năng địa phương tổ chức vận động nhân dân tố giác kẻ lẩn trốn đồng thời cảnh báo người dân không đến những nơi nguy hiểm.

Hàng ngàn người dân địa phương tụ tập hai ven đường theo dõi sự việc khiến cho cuộc sống nơi đây ít nhiều bị đảo lộn. Một số hộ dân sống gần nơi xảy ra vụ việc đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Như tin đã đưa, vào khoảng 14h hôm nay (29/4), một đối tượng bị công an Lạng Sơn truy bắt gắt gao, đã đâm xe vào nhà dân rồi dùng súng chống trả.

Thông tin từ hiện trường cho biết, vào thời điểm kể trên, một chiếc xe ô tô Mazda bốn chỗ ngồi mang biển số Lạng Sơn (12C) đâm vào ngách nhà dân tại đường Xương Giang, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn rồi lật đổ. Nghi phạm sau đó chui ra khỏi xe, chạy vào khu dân cư lẩn trốn. Khi lực lượng chức năng vây bắt, đối tượng này đã dùng súng chống trả. Người ta nghe thấy 6,7 tiếng súng nổ.

Trước đó, chiếc xe ô tô trên phi nhanh từ hướng quốc lộ 1A vào thị trấn Hữu Lũng, mặc cho lực lượng công an phát loa kêu gọi dừng xe.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.