TP HCM: Con giết mẹ, chém trọng thương anh

 Ngôi nhà, nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng
Ngôi nhà, nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng
Ngày 2/4, CQĐT Công an quận 10, TP HCM cho biết đã tạm giữ hung thủ Tô Minh Nhật Hải (SN 1981) - nghi can chém chết mẹ và trọng thương anh ruột để lập hồ sơ, bàn giao cho Công an TP HCM điều tra, xử lý.

Theo thông tin ban đầu, đêm 1/4 Hải tổ chức nhậu nhẹt với đám bạn trong khu vực chợ Nhật Tảo, phường 4, quận 10. Khoảng 23h đêm cùng ngày, thấy Hải về nhà trong tình trạng say xỉn, bà Hòa khuyên con đi ngủ nhưng Hải không nghe.

Lợi dụng lúc bà Hòa không để ý, Hải lấy con dao trong nhà ra mở cửa đi chơi, nhưng bị bà Hòa cản lại. Bực tức Hải vớ lấy con dao đâm một nhát chí mạng vào vùng lưng khiến bà Hòa gục tại chỗ.

Nghe tiếng động dưới nhà, anh Công (là anh trai của Hải) chạy xuống phát hiện sự việc liền xông vào ngăn cản cũng bị em ruột quơ dao khiến bị thương ở vùng trán.

Lúc này, vợ anh Công chạy đến lấy chìa khóa mở được cửa ra ngoài kêu cứu. Lúc này người dân gần đấy lao tới tước dao, khống chế được Hải, đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường 4 phối hợp với Công an quận 10 có mặt tại hiện trường bắt giữ Hải giải về trụ sở phục vụ quá trình điều tra.

TP HCM: Con giết mẹ, chém trọng thương anh ảnh 1

Nhiều người hiếu kì đến xem sự việc.

Theo người dân địa phương, Hải là người sống hiền lành, không có mâu thuẫn gì với hàng xóm chung quanh. Hàng ngày Hải ở nhà phụ bà Hòa bán cà phê ngay trước cửa nhà ở chợ Nhật Tảo. Tuy nhiên, thời gian gần đây Hải có biểu hiện sử dụng ma túy đá, bà Hòa biết chuyện nên thường ngăn cản Hải đi chơi.

Chị Tô Thị Minh Hạnh (chị gái Hải) đau đớn nói: “Gia đình tôi nghe nói Hải chơi “hàng đá”, đang định đưa nó vô trường cai thì xảy ra sự việc đau lòng. Trước đó, cả nhà đưa nó và mẹ đi chơi ở Phú Quốc nó cũng lên cơn và quậy lắm”.

Hiện Tô Minh Nhật Hải đang được tạm giữ và lấy lời khai ban đầu về nguyên nhân, động cơ giết chết mẹ ruột.

Theo VTC, Người lao động
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.