Triệt phá ‘động’ mại dâm núp bóng cà phê miệt vườn

Đối tượng Đào (ảnh phải) và Tuấn
Đối tượng Đào (ảnh phải) và Tuấn
Khoảng 20 giờ, ngày 8/4, nhận được tin báo của nhân dân, Công an huyện Châu Thành (Bến Tre) đã bất ngờ kiểm tra quán cà phê Tuyết Băng ở ấp Phú Xuân, xã Phú Túc, huyện Châu Thành do Phùng Quốc Tuấn (SN 1983) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an bắt quả tang Nguyễn Thị Lê Anh Đào (SN 1977, ngụ xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành) đang thực hiện hành vi khiêu dâm, kích dục cho Nguyễn Thế Hải (SN 1986, ngụ xã Tân Phú, huyện Châu Thành).

Qua làm việc với công an, Đào khai nhận hằng ngày khi có khách đến quán, Đào sẽ gạ gẫm kích dục cho khách với giá 120.000đ/lượt. Số tiền này Đào lấy 80.000đ và Tuấn lấy 40.000đ. Mỗi ngày, Đào kích dục cho khoảng 5 đối tượng. Điểm mại dâm trá hình này hoạt động gần 1 năm nay thì bị triệt phá.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.