Triệt phá đường dây ma túy đá xuyên quốc gia

Nghi phạm Vũ Xuân Nhật (trái) và Đào Mạnh Hùng. Ảnh CA cung cấp.
Nghi phạm Vũ Xuân Nhật (trái) và Đào Mạnh Hùng. Ảnh CA cung cấp.
TPO - Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an TP.HCM) cho biết, họ vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C45, Bộ Công an) xóa sổ đường dây mua bán ma túy đá với số lượng lớn từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Qua quá trình trinh sát, PC47 phát hiện Lê Đức Thích (tự Thắng, SN 1970, quê Hải Dương, trú quận 1) và Nguyễn Xuân Đạt (SN 1984, quê Thanh Hóa, trú quận 1) có hành mua bán ma túy cho các “đại lý” cấp thấp ở TP.HCM.

Ngày 28/10, sau khi nắm được thông tin Vũ Xuân Nhật (SN 1978, quê Hải Dương, trú quận Bình Thạnh) từ Hải Phòng vào TP.HCM và mang theo một lượng lớn ma túy để bán cho Thích và Đạt, PC47 quyết định “cất vó”.

Đúng 19h tối cùng ngày, các trinh sát đã bắt quả tang Thích và Đạt tàng trữ gần 1000 viên nén màu hồng và 11 viên nén màu xanh. Tất cả được xác định là ma túy tổng hợp. Ngoài ra, công an thu giữ 55 triệu đồng và một số tang vật khác tại nơi ở của hai nghi phạm này.

Đến sáng ngày 29/10, trinh sát bắt quả tang Vũ Xuân Nhật tàng trữ 232,70 gram ma túy tổng hợp. Kiểm tra nơi ở của nghi phạm này, cơ quan chức năng phát hiện 3,6 kg ma túy tổng hợp.

Triệt phá đường dây ma túy đá xuyên quốc gia ảnh 1

Các nghi phạm Lê Đức Thích, Nguyễn Thế Mạnh và Nguyễn Xuân Đạt (từ trái qua). Ảnh CA cung cấp.

Tại cơ quan công an, Nhật khai buôn bán ma túy từ tháng 9. Đối tượng này đã thực hiện 3 vụ trót lọt.

Lần đầu, nghi phạm Nhật lấy 0,5 kg ma túy của một người tên Thúy (chưa rõ lai lịch) với giá 220 triệu đồng. Sau đó, Nhật mang vào TP.HCM bán số ma túy này với giá 250 triệu đồng. Lần thứ 2, Nhật lấy 0,7 kg với giá 320 triệu đồng, bán được 350 triệu đồng. Thấy làm ăn được nên Nhật đã mua 3 kg ma túy, 1.000 viên thuốc lắc đem vào TP.HCM bán cho Thích với giá 1,55 tỷ đồng.

Trong khi Thích tiêu thụ chưa hết số ma túy trên thì bị lực lượng trinh sát phát hiện và bắt giữ những người có liên quan trong đường dây này. Tang vật thu giữ gồm hơn 4 kg ma túy đá, hơn 600 triệu đồng, 1 xe ô tô và 1 khẩu súng K59.

Hiện công an đang tạm giữ 5 nghi phạm: Lê Đức Thích (tự Thắng, SN 1970, quê Hải Dương, trú quận 1), Nguyễn Xuân Đạt (SN 1984, quê Thanh Hóa, trú quận 1), Vũ Xuân Nhật (SN 1978, quê Hải Dương, trú quận Bình Thạnh), Nguyễn Thế Mạnh (SN 1975, trú quận Tân Bình) và Đào Mạnh Hùng (tự Hùng trụ, SN 1970, quê Nam Định, trú quận Gò Vấp).

MỚI - NÓNG