TP.HCM:

Triệt phá đường dây mại dâm chuyên phục vụ khách Tây

Công an mời 34 người có liên quan được mời về trụ sở làm việc. Ảnh CA cung cấp.
Công an mời 34 người có liên quan được mời về trụ sở làm việc. Ảnh CA cung cấp.
TPO - Mỗi lần đi khách với giá 100 USD/lần, nữ tiếp viên phải chia cho chủ nhà hàng tiền hoa hồng từ 400 đến 600 nghìn đồng.

Chiều 15/10, nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết, họ vừa triệt phá một đường dây mại dâm cao cấp chuyên phục vụ người nước ngoài trên địa bàn.

Điều đáng nói, đường dây này hoạt động chủ yếu ở trung tâm thành phố, có liên quan tới nhiều quán ăn, nhà hàng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h45 cùng ngày, các trinh sát của Công an TP.HCM đã tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn Whete Lotus (Số 6A Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1). Tại đây, họ bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm ở 2 phòng. Kiểm tra hành chính, công an phát hiện 2 người đàn ông mua dâm có quốc tịch nước ngoài.

Cùng lúc, các mũi trinh sát đồng thời tiến hành kiểm tra một số nhà hàng ở trung tâm thành phố như Quán ăn Sinobar, nhà hàng Hai Chị Em (cùng trên đường Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1) và nhà hàng Nhịp Điệu (Số 6 Thi Sách).  

Tại đây, cơ quan công an thu giữ nhiều sổ sách ghi chép việc điều nữ tiếp viên đi khách. Cơ quan công an đã mời 34 người có liên quan về trụ sở phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Bước đầu, các chủ nhà hàng, quán ăn khai nhận thường xuyên trao đổi nữ tiếp viên cho nhau để thu hút khách (khách chủ yếu là người nước ngoài, Việt kiều). Mỗi lần đi khách với giá 100 USD/lần, nữ tiếp viên phải chia cho chủ nhà hàng tiền hoa hồng từ 400 đến 600 nghìn đồng.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.

MỚI - NÓNG