Trộm “viếng” cửa hàng di động lấy hơn nửa tỷ đồng

TPO - Bỏ ca trực đi xem bóng đá, khi về vẫn chưa phát hiện cửa hàng bị trộm ghé thăm. Đến sáng hôm sau, nhiều nhân viên tá hỏa phát hiện hơn 500 triệu đồng cùng nhiều tài sản khác “không cánh mà bay”.

Ngày 1/11, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết vẫn đang phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM làm rõ vụ mất trộm hơn 500 triệu đồng tại cửa hàng điện thoại Thế giới di động (số 171 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM).

Trộm “viếng” cửa hàng di động lấy hơn nửa tỷ đồng ảnh 1 Cửa hàng điện thoại Thế giới di động ở số 171 Nguyễn Sơn bị mất trộm hơn nữa tỷ đồng. Ảnh CTV
Trước đó ngày 31/10, anh Trần Thành (SN 1987, trú quận 6), người quản lý cửa hàng trên đến công an phường Phú Thạnh trình báo vụ mất trộm. Theo anh Thành trình báo, số tài sản bị mất trộm gồm 594 triệu đồng để trong két sắt, 1 điều khiển cửa kéo, 1 đầu thu camera. Tiếp nhận vụ việc trên, công an quận Tân Phú đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, làm rõ. 
Bước đầu điều tra, công an ghi nhận, tối 27/10, tại cửa hàng trên có 2 nhân viên trông coi là B.V.T (SN 1987, trú quận Tân Phú) và P.M.D (SN 1990, trú quận 6). Đến 22h30 cùng ngày, hai người này đã nhờ anh N.T.C (SN 1985, trú quận 3, cũng là nhân viên cửa hàng di động trên) trông coi giùm để đi xem bóng đá. Gần 2 tiếng sau, anh C khóa cửa ra về, ném lại chìa khóa vào trong cửa hàng. Đến 0h10 rạng sáng 28/10, hai anh T và D về và ngủ lại cửa hàng.


Đến 8h sáng hôm sau, khi bắt đầu ngày làm việc, nhân viên thu ngân của cửa hàng phát hiện số tiền trong két sắt bị mất. Tá hỏa kiểm tra thì phát hiện 1 đầu thu camera và 1 điều khiển cửa kéo cũng “biến mất”.

Theo quản lý cửa hàng trên trình báo, camera hoạt động 24/24 để giám sát cửa hàng. Thế nhưng đã bị kẻ trộm lấy cắp, rất có thể bọn trộm đã theo dõi và quan sát kỹ cửa hàng trước khi ra tay lấy trộm.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.