Tròng quần lên đầu người khác có phạm tội làm nhục?

Tròng quần lên đầu người khác có phạm tội làm nhục?
TP - Một người đàn ông bị một phụ nữ lấy quần nhuốm màu đỏ bầm, tròng lên đầu. Người đàn ông cho rằng mình đã bị làm nhục, còn cơ quan công an kết luận “hành vi không cấu thành tội phạm”...
Tròng quần lên đầu người khác có phạm tội làm nhục? ảnh 1

Từ lâu, vợ chồng anh Trương Minh Đương bán hàng điện gia dụng, điện máy, đồng hồ tại chợ Khánh Hội, xã Khánh Hội huyện U Minh. Vợ chồng Võ Văn Lượng - Trà Cẩm Thu ở đối diện, chỉ cách nhau một con lộ 2 m, chuyên bán tạp hóa.

Thời gian gần đây, vợ chồng Võ Văn Lượng- Trà Cẩm Thu mở rộng thêm hàng điện gia dụng. Hai hộ kinh doanh có chung ngành hàng điện gia dụng, mời gọi khách hàng về mình, làm cho một vài khách hàng quen biết của cả hai hộ nhiều khi cũng khó xử.

Thỉnh thoảng có vợ chồng khách hàng đi xe máy đậu trước cửa, vợ vô cửa hàng anh Đương chọn hàng, chồng lại vô cửa hàng chị Trà Cẩm Thu. Cạnh tranh bán hàng, tranh giành khách dẫn đến hai hộ kinh doanh đối diện, chỉ  cách nhau vài bước chân, phát sinh mâu thuẫn.

Những ngày giáp Tết Đinh Hợi, khách hàng đến mua đông, hai hộ kinh doanh quen biết xảy ra đấu khẩu làm ầm ĩ cả chợ Khánh Hội. Bà con sinh sống, kinh doanh chung quanh ngăn cản mới tránh được xô xát.

Ba ngày sau trận đấu khẩu bất phân thắng bại, lúc 11 giờ 30 ngày 26/12/2006, anh Trương Minh Đương đang cúi lấy hàng cho khách. Bất ngờ, chị Trà Cẩm Thu cầm chiếc quần nữ tròng lên đầu anh Đương rồi nhanh chân lui về nhà mình.

Chiếc quần nữ bị cắt bỏ dây thun lưng quần, lại nhuốm mùa đỏ bầm dưới đáy. Bị làm nhục, anh Trương Minh Đương lấy chiếc quần ra khỏi đầu, rượt đuổi chị Trà Cẩm Thu, nhưng đến cửa thấy chồng chị Thu đã cầm cây gậy thủ sẵn.

Luật sư Lê Minh Châu -  Đoàn luật sư Cà Mau cho biết: “Vụ tròng quần lên đầu người khác là vi phạm pháp luật hình sự.

Công an huyện U Minh ra quyết định không khởi tố vụ án là thiếu khách quan, không chính xác, có phần phiến diện.

Chiếc quần nữ đem tròng lên đầu người đàn ông khác là không thể chấp nhận, xem thường đạo lý, vi phạm pháp luật. Ở đây, người có hành vi tròng quần lên đầu người khác là cố ý, làm dơ đi để tăng thêm ghê sợ, dơ dáy cho nhiều người biết thì cần xử lý nghiêm.

Ở đây cũng phải nói thêm rằng, nếu anh Trương Minh Đương có xúc phạm chị Trà Cẩm Thu thì giải quyết ở vụ việc khác. Còn chị Thu tròng quần lên đầu anh Đương là phạm tội “làm nhục người khác” phải xử lý nghiêm minh, ngăn chặn, giáo dục pháp luật”. 

Anh Trương Minh Đương trình báo với công an ấp. Gọi năm lần bảy lượt, anh công an ấp 7, xã Khánh Hội (U Minh) mới đến lập biên bản.

Người quen của anh Trương Minh Đương còn cho hay chị Trà Cẩm Thu về quê còn rêu rao “tao tròng quần lên cả đầu thằng Đương”. Anh Trương Minh Đương gửi đơn đến Công an huyện U Minh, tố cáo Trà Cẩm Thu làm nhục mình giữa chợ.

Công an huyện U Minh cử điều tra viên đến xác minh, gọi hỏi các đương sự và nhân chứng. Ngày 6/2/2007, Thiếu tá Nguyễn Chí Dũng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện U Minh ký Quyết định số 02 “không khởi tố vụ án làm nhục người khác”.

Trong quyết định còn ghi “quá trình kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm thấy hành vi không cấu thành tội phạm”.

Ngày 2/3/2007, Công an huyện U Minh cử cán bộ đến trụ sở Dân phòng xã Khánh Hội triển khai quyết định nói trên cho các đương sự, có vài người dân chứng kiến.

Anh Trương Minh Đương gửi đơn khiếu nại đến Viện KSND huyện U Minh, khiếu nại quyết định của Cơ quan CSĐT Công an huyện U Minh. Anh Trương Minh Đương khẳng định:

“Hành vi phạm tội của Trà Cẩm Thu đã cấu thành tội làm nhục. Chứng cứ thực tế, công khai, rõ ràng, có nhiều người biết, lại ở nơi công cộng”. Anh Trương Minh Đương cũng đã gửi đơn khởi kiện Trà Cẩm Thu tại TAND huyện U Minh để đòi bồi thường danh dự, nhân phẩm.

Ông Nguyễn Thanh Quang - người dân ở chợ Khánh Hội, bức xúc: “Những tranh chấp, mâu thuẫn trong cuộc sống, kinh doanh mua bán không được xử lý, hòa giải mà cứ để dân tự giải quyết bằng cách tròng quần lên đầu nhau thì còn gì gọi là công bằng, văn minh”.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.