Trú mưa nhà người quen, U80 dâm ô con chủ nhà

Trong lúc trú mưa nhà anh Lâm ở thôn 3 (xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) thấy không có ai ở nhà, tên "yêu râu xanh" 71 tuổi Nguyễn Văn Phằng (ở huyện Đak R’lấp) đã dở trò đồi bại với 2 cháu nhỏ đang chơi đùa trong nhà.

Ngày 23/7, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Phằng (71 tuổi, ở huyện Đak R’lấp) để điều tra, làm rõ về hành vi dâm ô trẻ em.

Theo cơ quan điều tra, vào lúc 13h ngày 18/7 trên đường đi ăn tiệc về gặp trời mưa to nên Nguyễn Văn Phằng đã ghé vào nhà anh Lâm ở thôn 3, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp trú mưa.

Trong lúc trú mưa thấy các cháu Na (9 tuổi) và Luyến (8 tuổi) con của Lâm đang chơi trong nhà lại không có ai nên Phẳng đã nảy sinh ý đồ đồi bại với các cháu.

Tên "yêu râu xanh" này đã lần lượt kéo các cháu Na và Luyến vào thực hiện hành vi dâm ô với các cháu.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang hoàn tất hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phằng về hành vi dâm ô trẻ em như nêu ở trên.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Minh Quỳnh

Theo Báo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.