Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ 'bác sỹ ném xác'

Hai bị cáo Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh trước vành móng ngựa. Ảnh: Bảo Thắng
Hai bị cáo Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh trước vành móng ngựa. Ảnh: Bảo Thắng
TPO - 10h50 sáng nay, HĐXX vụ án bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường ném xác khách hàng bất ngờ tuyên dừng xét xử, trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, do phát sinh một số vấn đề về chuyên môn y tế không thể làm rõ tại tòa.
Phiên tòa xử vụ bác sĩ Cát Tường

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

14/04/2014 08:49

Từ sáng sớm, người nhà chị Lê Thị Thanh Huyền mang theo di ảnh nạn nhân đến tòa. Trước cổng Tòa án Nhân dân TP Hà Nội, hàng trăm người dân quan tâm đến vụ việc cũng tập trung theo dõi phiên xử. Trong phòng xử, HĐXX đang chuẩn bị ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị khai mạc phiên tòa.

Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ 'bác sỹ ném xác' ảnh 1
Giấy báo của Tòa án nhân dân Hà Nội gửi gia đình chị Huyền tham dự phiên xét xử. Ảnh: Dân Trí.

14/04/2014 08:51

HĐXX đang bắt đầu khai mạc phiên tòa, công bố Quyết định đưa vụ án ra xét xử, thành viên HĐXX và kiểm tra căn cước các bị cáo.

14/04/2014 08:53

Tại phiên sơ thẩm hôm nay, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Lê Thị Hợp. Đại diện Viện KSND TP. Hà Nội là ông Đỗ Minh Tuấn sẽ giữ quyền công tố tại phiên tòa.

14/04/2014 08:53

Phiên tòa diễn ra ở phòng xử 202C- Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tại 43 phố Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ 'bác sỹ ném xác' ảnh 2
Xe chở các bị cáo tới tòa. Ảnh: Pháp luật TP.HCM.

14/04/2014 08:54

Theo kế hoạch, sáng nay, HĐXX dành thời gian cho vị kiểm sát viên thông qua bản cáo trạng, và bắt đầu phần thẩm vấn.

14/04/2014 08:56

Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ 'bác sỹ ném xác' ảnh 3 Hai con trai chị Huyền mang theo di ảnh mẹ. Ảnh: Bảo Thắng

14/04/2014 09:02

Đại diện Viện KSND TP Hà Nội giữ quyền công tố tại tòa bắt đầu công bố bản cáo trạng truy tố 2 bị cáo Nguyễn Mạnh Tường, Đào Quang Khánh.

14/04/2014 09:05

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường (SN 1973, ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm) bị truy tố về hành vi "Vi phạm quy định về khám chữa bệnh" và "Xâm phạm thi thể". Bị cáo Khánh (SN 1996, nhân viên bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường) bị truy tố về tội "Xâm phạm thi thể" và "Trộm cắp tài sản".

14/04/2014 09:07

Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ 'bác sỹ ném xác' ảnh 4 Đại diện Viện KSND TP Hà Nội - ông Đỗ Minh Tuấn- công bố bản cáo trạng

14/04/2014 09:20

Theo phóng viên Bảo Thắng, các phóng viên được Tòa bố trí tác nghiệp tại căn phòng chừng 50m2, đặt cạnh hội trường xét xử.

Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ 'bác sỹ ném xác' ảnh 5 Các phóng viên tác nghiệp tại phiên tòa. Ảnh: Bảo Thắng

14/04/2014 09:23

Sau khi Đại diện Viện KSND TP Hà Nội - ông Đỗ Minh Tuấn- công bố xong bản cáo trạng, tòa chuyển sang phần thẩm vấn.

14/04/2014 09:32

Theo phóng viên Bảo Thắng, Chủ tọa phiên tòa Lê Thị Hợp bắt đầu thẩm vấn bị cáo Nguyễn Mạnh Tường. Theo đó, nội dung thẩm vấn tập trung vào các điều kiện mở Thẩm mỹ viện Cát Tường. Bị cáo Tường cho hay, toàn bộ công tác quản lý, tư vấn chuyên môn được giao cho "chị Mai". Tuy nhiên, bị cáo Tường “thật thà” khai: "Chị Mai tốt nghiệp Đại học Công đoàn".

14/04/2014 09:41

Một người hàng xóm của gia đình nạn nhân chia sẻ, sau khi sự việc xảy ra, hai con trai của nạn nhân không còn hồn nhiên. Ngoài giờ học các cháu đều ở trong nhà với ông bà. Thời gian này, Huy (chồng chị Huyền) chăm chỉ làm ăn để lấy tiền nuôi 2 con ăn học.

14/04/2014 09:48

Phóng viên Bảo Thắng tường thuật từ phiên tòa:

Trả lời câu hỏi về các thao tác trước khi phẫu thuật cho chị Huyền, bị cáo Tường cho biết: “Chị Mai chụp tim, phổi, siêu âm. Sau đó các y tá làm thao tác tiếp theo. Trước khi phẫu thuật, tôi đã kiểm tra các kết quả thử phản ứng của bệnh nhân”.

Cũng theo bị cáo Tường, ngày chị Huyền đến cơ sở thẩm mỹ là lần đầu gặp gỡ giữa bác sỹ Tường và nạn nhân.

“Nếu không thăm hỏi các tiền sử bệnh tật, liệu có phẫu thuật an toàn không?” – chủ tọa Lê Thị Hợp đặt câu hỏi.

Chủ tọa cũng hỏi bị cáo Tường về công thức pha chế thuốc khi tiến hành phẫu thuật gây tê. “Đó là công thức bị cáo có từ hồi đi học nghề y ạ” – bị cáo Tường trả lời.

Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ 'bác sỹ ném xác' ảnh 6

14/04/2014 09:55

Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ 'bác sỹ ném xác' ảnh 7 Cận cảnh hai bị cáo tại tòa. Ảnh: Bảo Thắng.

14/04/2014 09:57

Từ đầu phiên xử tới giờ, bị cáo Tường tỏ ra khá bình tĩnh. Tường trả lời chậm rãi, mạch lạc các câu hỏi của Chủ tọa phiên tòa. 

14/04/2014 10:01

Trả lời diễn biến quá trình phẫu thuật, bị cáo Tường cho biết, sau khi phẫu thuật xong, chị Huyền có biểu hiện co giật. Thấy vậy, Tường đã sai nhân viên đi mua thuốc động kinh, song không mua được.

14/04/2014 10:07

HĐXX cho bị cáo Tường tạm ngồi nghỉ và chuyển sang thẩm vấn các y tá, nhân viên của thẩm mỹ viện Cát Tường được xác định đã giúp bị cáo Tường thực hiện một số thủ thuật trước khi phẫu thuật.

14/04/2014 10:11

XEM clip thắt chặt an ninh ở phiên tòa xét xử bác sĩ ném xác khách hàng (Theo Zing):

 

14/04/2014 10:16

Trả lời câu hỏi của HĐXX, các y tá và nhân viên Thẩm mỹ viện Cát Tường đều khai nhận, ngay quá trình phẫu thuật, chị Huyền đã lên cơn co giật, sùi bọt mép. "Anh Tường bảo mua thuốc động kinh, nhưng không mua được".

"Vậy bác sỹ Tường có tiếp tục làm không?" - chủ tọa chủ tọa Lê Thị Hợp đặt câu hỏi cho nhân viên Mai. "Dạ có", chị Mai đáp.

14/04/2014 10:18

Phóng viên Bảo Thắng tường thuật tại tòa:

HĐXX tạm dừng xét hỏi, nhường phần thẩm vấn cho kiểm sát viên.

Trả lời câu hỏi của Kiểm sát viên liên quan quá trình phẫu thuật, bị cáo Tường thừa nhận đã “làm không đúng” quy định trong việc phẫu thuật, tạo hình.

14/04/2014 10:22

“Theo bị cáo, nguyên nhân chết của chị Huyền là gì?” – kiểm sát viên đặt câu hỏi với bị cáo Tường. “Dạ, do chị Huyền nôn khi dịch trào ngược” – bị cáo Tường đáp.

14/04/2014 10:37

Nói về lý do phi tang (ném xác chị Huyền xuống sông Hồng), bác sỹ Tường cho rằng, khi đang chở xác chị Huyền đến cổng bệnh viện Bạch Mai, thấy đông người qua lại, nên đã dừng lại để chờ đợi.

Lúc này, Khánh (Đào Quang Khánh-nhân viên bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường) lên tiếng: "Hay là phi tang? Tôi mới hỏi lại "phi tang là như nào, thì Khánh bảo đem vứt xác".

Lý giải việc phải nhờ "gợi ý" của Khánh, bị cáo Tường nại: "Lúc đó bị cáo quá hoảng loạn nên không nghĩ được gì".

"Một người lớn hơn, kinh nghiệm hơn, lại đi nghe theo lời khuyên của một trẻ vị thành niên sao?" vị kiểm sát viên lớn tiếng.

14/04/2014 10:37

HĐXX tạm dừng 15 phút để hội ý.

14/04/2014 10:39

Theo Tri Thức Trẻ, vào hồi 19h45 ngày 13/04, bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ của chị Lê Thị Thanh Huyền - nạn nhân bị BS Nguyễn Mạnh Tường ném xác phi tang đã cùng gia đình làm lễ cầu nguyện trên cầu Thanh Trì. Đây là nơi bác sĩ Tường cùng đồng phạm thực hiện hành vi phi tang xác con gái bà xuống sông Hồng đêm 19/10/2013.

Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ 'bác sỹ ném xác' ảnh 8 Sau khoảng 6 tháng với nhiều nỗ lực tìm kiếm từ gia đình và các cơ quan chức năng, thi thể chị Huyền vẫn bặt vô âm tín.
Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ 'bác sỹ ném xác' ảnh 9

14/04/2014 10:47

Sau phần hội ý, HĐXX trở lại làm việc.

14/04/2014 10:48

Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử nhận thấy trong quá trình thẩm vấn tại tòa phát sinh một số vấn đề liên quan đến chuyên môn y tế, xung quanh việc phẫu thuật thẩm mỹ dẫn đến cái chết của nạn nhân Huyền. Do những vấn đề này không có điều kiện làm rõ tại tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

XEM toàn cảnh vụ "Bác sỹ thẩm mỹ vứt xác nữ khách hàng" tại đây

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường (SN 1973, ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm) bị truy tố về hành vi "Vi phạm quy định về khám chữa bệnh" và "Xâm phạm thi thể".

Cùng bị xét xử với bị cáo Tường còn có đồng phạm Đào Quang Khánh. Bị cáo Khánh (SN 1996, nhân viên bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường) bị truy tố về tội "Xâm phạm thi thể" và "Trộm cắp tài sản".

Được biết, tại phiên sơ thẩm hôm nay, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Lê Thị Hợp. Đại diện Viện KSND TP. Hà Nội là ông Đỗ Minh Tuấn sẽ giữ quyền công tố tại phiên tòa.

Phiên tòa có tất cả 5 luật sư bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho bị hại: Luật sư Chu Thị Trang Vân (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) bào chữa cho bị cáo Nguyễn Mạnh Tường. Hai luật sư Nguyễn Anh Thơm và Tạ Anh Tuấn (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) bào chữa cho bị cáo Đào Quang Khánh. Gia đình bị hại Lê Thị Thanh Huyền mời 2 luật sư Phạm Hương Giang và Vũ Gia Trường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Phiên tòa diễn ra ở phòng xử 202C- Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tại 43 phố Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Cáo buộc từ cơ quan công tố cho hay, tháng 5/2013, bác sỹ Tường (khoa Ngoại, Bệnh viện Bạch Mai) mở cơ sở thẩm mỹ Cát Tường ở số 45 đường Giải Phóng, thuộc phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo điều tra của cơ quan chuyên môn, đây là cơ sở hoạt động “chui”, bởi chưa có giấy phép phẫu thuật thẩm mỹ.

Khoảng 11h ngày 19/10/2013, bác sỹ Tường tiến hành phẫu thuật hút mỡ ở bụng, sau đó bơm vào ngực cho chị Lê Thị Thanh Huyền.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày công việc này hoàn tất. Tường bảo các nhân viên đưa chị Huyền ra phòng ngoài nằm nghỉ. Khoảng 30 phút sau, thấy chị Huyền có biểu hiện co giật, nháy mắt, sùi bọt mép, Tường đã tiêm 1 mũi an thần.

Sau khi tiêm xong, thấy chị Huyền bình thường nên Tường rời khởi Thẩm mỹ viện.

Đến 17 giờ 45 cùng ngày, nhân viên của Thẩm mỹ viện Cát Tường gọi điện báo cho Tường biết chị Huyền có biểu hiện tím tái, mạch khó bắt, huyết áp không đo được. Tường chỉ định nhân viên tiêm cho chị Huyền 2 ống thuốc trợ tim loại Adrenalin 2ml và 2 ống thuốc dị ứng loại Dimedro 40mg, truyền dịch muối 9% và cho thở oxy.

Sau đó, Tường gọi điện cho anh Nguyễn Quang Thành, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai (cùng khoa với Tường) đến TMV Cát Tường để giúp cấp cứu chị Huyền. Tường đi xe ô tô về đến TMV Cát Tường, thấy chị Huyền ở tình trạng mặt tím, không có nhịp tim.

Tường cùng anh Thành cấp cứu cho chị Huyền, Tường đặt nội khí quản, bóp bóng và bóp ngoài lồng ngực, tiêm 2 liều thuốc trợ tim cho chị Huyền nhưng không có hiệu quả, chị Huyền đã tử vong.

Sau đó, Tường chỉ đạo các nhân viên thu dọn, tháo dỡ toàn bộ đồ đạc của TMV mang đi cất giấu. Riêng chăn ga, quần áo bệnh nhân có chữ của Bệnh viện Bạch Mai, gạc bụng… được cho vào 5 túi nilon màu đen, có trọng lượng khoảng 7kg và 1 bọc ga trải giường… được các nhân viên thuê xe ô tô taxi chở đến vứt tại chân cầu Vĩnh Tuy.

Trong lúc đó, lợi dụng lúc chị Bùi Thị Hoa nhân viên quản lý tài sản của chị Huyền đi ra ngoài, nhân viên bảo vệ của Thẩm mỹ viên là Đào Quang Khánh đã lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 5 để trong túi xách bên cạnh xác của chị Huyền trị giá 12 triệu đồng.

Khoảng 23h 30 phút cùng ngày, Tường cùng một số nhân viên đưa thi thể chị Huyền lên xe ô tô đưa đến Bệnh viện Bưu điện. Khánh cầm túi xách và đi xe máy của chị Huyền theo sau xe ô tô của Tường.

Khi đến cổng bệnh viện Bưu điện, Tường thấy có nhiều người và xác chị Huyền bị cứng nên Tường sợ lộ, không đi vào trong bệnh viện mà dừng lại ngoài đường.

Thấy vậy, Khánh nói với Tường không đưa xác chị Huyền vào bệnh viện nữa, mà ném xác xuống sông. Tường đồng ý và lái xe ô tô chở xác chị Huyền, còn Khánh đi xe máy của chị Huyền chở Hằng (vợ Tường) chạy theo sau.

Đến đường Cổ Linh, Thạch Bàn, Long Biên (Hà Nội) thì Khánh đi xe máy vượt lên ngang với xe ô tô của Tường, ra hiệu cho Tường dừng xe lại. Khánh bỏ xe máy và túi xách của chị Huyền ở vỉa hè rồi cùng Hằng lên xe ô tô của Tường (ngồi ghế phụ trước).

Hằng có can ngăn Tường không được vứt xác chị Huyền, nhưng Tường không nghe, Tường tiếp tục lái xe đi ra quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì, qua vị trí có nước khoảng 150m, gần cột đèn số 44 thì dừng lại. Thấy không có xe và người qua lại, Tường và Khánh khiêng xác chị Huyền ra khỏi xe ô tô, đi qua giải phân cách, nâng xác chị Huyền qua thành cầu rồi thả xuống sông Hồng. Sau đó, Tường, Khánh và Hằng lên ô tô tiếp tục đi về nhà.

Ngày 21.10.2013, Tường và Khánh bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Theo kế hoạch, sáng nay, HĐXX dành thời gian cho vị kiểm sát viên thông qua bản cáo trạng, và bắt đầu phần thẩm vấn.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.