Trung úy công an bị xe cán bộ thi hành án đâm trọng thương

Trung úy Hoàng bị đa chấn thương, đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Trung úy Hoàng bị đa chấn thương, đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TP - Theo Công an tỉnh Hòa Bình, khoảng 16h40 ngày 9/4, tổ CSGT Công an tỉnh Hòa Bình làm nhiệm vụ tại xóm Má, xã Bắc Phong (huyện Cao Phong) phát hiện ô tô 4 chỗ hiệu Lacetti BKS 28A-00.239 di chuyển theo hướng Hòa Bình – Hà Nội vi phạm tốc độ (65/50km) đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Trung úy Dương Vũ Hoàng (SN 1988), kiểm tra giấy tờ xe. Khi gần tới nơi, bất ngờ tài xế nhấn ga đâm thẳng vào người Trung úy Hoàng, hất lên nắp ca-pô rồi kéo lê khoảng 20m, bỏ chạy. Ngay sau đó, tổ công tác đã truy đuổi, bắt giữ tài xế tại khu vực đỉnh dốc Cun thuộc địa phận xã Thu Phong, giao cho Công an tỉnh Hòa Bình.

Thông tin ban đầu, tài xế xe Lacetti được xác định là Phạm Khánh Dương (33 tuổi, ở phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình), hiện công tác tại Chi cục Thi hành án huyện Cao Phong. Do cú đâm mạnh nên Trung úy Hoàng bị đa chấn thương nặng (gãy 7 xương sườn, xương bả vai phải, chấn thương vùng đầu).

MỚI - NÓNG