Truy bắt trộm chó, hai người bị bắn

Lâm Thái An (bên trái) và Nguyễn Thành Đạt tại cơ quan công an
Lâm Thái An (bên trái) và Nguyễn Thành Đạt tại cơ quan công an
Bị người dân huyện Cái Bè truy đuổi, 2 tên trộm chó ngụ tỉnh Vĩnh Long đã dùng súng tự chế bắn làm bị thương 2 người.

Sáng 26/12, Cơ quan CSĐT công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Đạt (SN 1991) và Lâm Thái An (SN 1985) cùng ngụ TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi trộm chó và cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 23/12, anh Phạm Văn Quí (ngụ xã Tân Hưng, huyện Cái Bè) phát hiện Đạt và An đi dùng súng điện bắn chết chó nhà anh rồi lên xe tẩu thoát.

Anh Quí điện thoại báo các anh trong nghiệp đoàn khuân vác xã Tân Hưng biết để chốt chặn truy bắt.

Truy bắt trộm chó, hai người bị bắn ảnh 1

Mũi tên của súng bắn điện mà 2 tên trộm chó sử dụng.

Đến thôn Rạch Trâm Bầu, anh Huỳnh Minh Trung và anh Nguyễn Thanh Nhựt phát hiện hai thanh niên nên truy đuổi, đạp ngã xe. Đạt chỉa súng bắn điện nhằm thẳng vào mặt anh Nhựt bắn nhưng chỉ trúng sượt qua cổ.

Chạy thêm được một đoạn khoảng 30 m, anh Trung tiếp tục chặn được xe Đạt và An. Đạt bắn vào bụng của anh Trung làm anh bị thương. Gây án xong hai đối tượng tẩu thoát.

Đến rạng sáng 26/12, qua truy xét công an đã bắt cả hai tên trộm chó. Khi bị bắt, bọn chúng khai súng bắn điện đã vứt xuống một con sông trên đường tẩu thoát, còn con chó chết thì bỏ lại hiện trường.

Theo M. Sơn

Theo Báo Người Lao Động
MỚI - NÓNG