Truy sát khách vì không mua hàng

Hai bị can Vượng (trái) và Huy tại cơ quan công an. Ảnh: Hiền Hiền
Hai bị can Vượng (trái) và Huy tại cơ quan công an. Ảnh: Hiền Hiền
Quay ra sau khi xem hoa mà không mua, nhóm anh Vinh bị nhân viên cửa hàng cầm dao quắm và tuýp sắt tấn công gây thương tích nặng.

Ngày 10/3, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Đức Vượng và Trần Quang Huy, cùng là nhân viên một cửa hàng hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), để điều tra hành vi giết người.

Theo cảnh sát, chiều 22/2 (mùng 4 Tết), anh Đỗ Cao Vinh cùng một số người bạn vào cửa hàng hoa xem hàng nhưng không mua. Khi đi ra cửa, anh Vinh bị Vượng chặn lại hỏi "sao không mua" dẫn đến hai bên to tiếng.

Hỗn chiến xảy ra, Vinh bị Vượng dùng dao quắm chém một nhát vào đầu. Nạn nhân sau đó còn bị Huy và những người khác bao vây, cầm tuýp sắt tấn công. Môt người bạn đi cùng Vinh cũng bị đánh gây trọng thương.

Tại hiện trường, cảnh sát thu một dao phóng lợn và một dao quắm. Sau gây án, Vượng bị bắt, Huy sau đó ra đầu thú.

Cơ quan chức năng đang làm rõ hành vi của những người liên quan khác.

Theo Theo VnExpres
MỚI - NÓNG