Truy sát người nghi quan hệ bất chính với vợ

Nghe vợ thú nhận có quan hệ bất chính, Đoàn nhiều lần hẹn gặp đối phương giải quyết mâu thuẫn nhưng không thành. Lần vô tình gặp mặt, anh ta lén dùng dao truy sát tình địch.

Quê ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội) nhưng Nguyễn Đức Đoàn (49 tuổi) vào TP HCM lập nghiệp. Thời gian xa nhà, do nghi ngờ vợ quan hệ bất chính với anh Dương (43 tuổi, ở cùng huyện) nên Đoàn ngấm ngầm lên kế hoạch trả thù tình địch.

Theo lời khai, tháng 9/2012, Đoàn về quê và tra hỏi vợ về mối quan hệ này. Sau khi nghe lời thú tội của vợ, người đàn ông 49 tuổi nhiều lần hẹn gặp tình địch để giải quyết mâu thuẫn nhưng không thành. Thời gian sau đó, Đoàn trở lại TP HCM làm ăn, gần cuối năm thì trở lại quê nhà.

Dịp cuối tháng 11/2012, trong lần đến nhà bố đẻ, Đoàn thấy anh Dương đứng nói chuyện với hàng xóm. Sẵn ý định trả thù, ông ta vào nhà người thân lấy dao bầu lén đâm tình địch trúng bụng. Anh Dương bỏ chạy nhưng vẫn bị Đoàn truy sát.

Chứng kiến người thân bị đâm, hai em của anh Dương tới can ngăn cũng bị Đoàn gây thương tích. Trước khi bỏ trốn, hung thủ giơ con dao dính máu khoe chiến tích: “Vừa đâm anh em nhà thằng Dương”.

Theo lời Đoàn, sau khi gây án, ông ta ném hung khí xuống sông Đáy, đón xe khách vào TP HCM lẩn trốn. Thời gian náu mình, người đàn ông này bán bắp kiếm sống, thuê trọ ở huyện Hóc Môn. Cuối tháng 12/2014, Đoàn bị bắt theo lệnh truy nã.

Theo bản giám định thương tích, anh Dương bị tổn hại sức khỏe 78%. Trong hai em anh Dương, một người từ chối giám định, không yêu cầu xử lý Đoàn, người kia bị tổn hại 34% sức khỏe.

Chiều 17/11, TAND TP Hà Nội truy tố Đoàn tội Giết người, tuyên bị cáo mức án 20 năm tù. Các nạn nhân đòi được bồi thường 400 triệu đồng.​

* Tên bị hại đã thay đổi

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG