Nghệ An:

Truy tìm kẻ đâm ngập dao vào tay bé gái trong đêm Noel

Bé D. được người dân đưa đến bệnh viện với con dao vẫn đang cắm ngập vào bắp tay trái. Ảnh N.L.
Bé D. được người dân đưa đến bệnh viện với con dao vẫn đang cắm ngập vào bắp tay trái. Ảnh N.L.
Sau khi đâm ngập con dao vào bắp tay bé D., hai nam thanh niên bịt mặt đi trên xe máy rồ ga bỏ chạy. Bé gái sau khi bị đâm vẫn cố điều khiển xe đi tìm người dân nhờ giúp đỡ.

Chiều 25/12, Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, cơ quan điều tra đang ráo riết điều tra, truy tìm hai thanh niên đâm dao vào bắp tay của em Hoàng Thị D. (SN 2003, trú tại xã Nam Xuân, Nam Đàn). Trước đó, vào tối ngày 24/12, Công an huyện Nam Đàn nhận được trình báo của gia đình bé D. về việc bị người lạ đâm khi đang đi xe đạp trên đường.

Vào thời gian kể trên, bé D. dùng xe đạp điện chở em gái (6 tuổi) đi từ Nam Xuân sang Nam Lĩnh (Nam Đàn). Đến khu vực giáp ranh giữa hai xã thì bất ngờ D. bị hai thanh niên bịt mặt, điều khiển xe máy áp sát rồi đâm dao vào tay trái D. Cú đâm mạnh khiến con dao ngập vào bắp tay bé gái 12 tuổi này.

Sau khi bị thương, bé D. vẫn cố điều khiển xe đến khu vực nhà thờ Rú Cật (xã Nam Lĩnh) và được người dân sơ cứu trước khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn xử lý vết thương. Tại đây, các bác sỹ đã rút con dao ra khỏi tay bé D. trước khi nạn nhân ngất xỉu.

Theo Đại tá Cao Tiến Mai thì hiện vẫn chưa thể khẳng định hai thanh niên bịt mặt kể trên gây thương tích cho nạn nhân để cướp tài sản bởi sau khi gây án, các đối tượng trên bỏ chạy chứ không đe dọa hay uy hiếp bé D. và em gái để lấy đi tài sản có giá trị.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.