Uẩn khúc cô gái tự thú sát hại bé gái 4 tuổi gần hai năm trước

Hồng Hạnh đã được tại ngoại do gia đình bảo lãnh.
Hồng Hạnh đã được tại ngoại do gia đình bảo lãnh.
TPO - Hạnh bất ngờ đến cơ quan công an tự thú hành vi sát hại cháu chồng là một bé gái 4 tuổi cách nay gần 2 năm trước. Sự việc vỡ lẽ ra, mẹ ruột của hung thủ cho rằng con gái bà có tiền sử bệnh tâm thần và trưng ra một số giấy tờ liên quan để minh chứng.

Ngày 14/11, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã lập hồ sơ đề nghị giám định tâm thần đối với Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1992 ngụ  ấp Tân Hiệp xã Tân Long huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long), cô gái bất ngờ tự thú công an xã Trung Hiếu tự thú về hành vi sát hại cháu gái 4 tuổi cách nay gần hai năm về trước

Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã lập hồ sơ tiếp nhận và bàn giao Hạnh cho gia đình quản lý, đồng thời đang đánh giá nội dung, lời khai của cô gái để làm rõ nhiều nghi vấn xem có phù hợp với thời gian, tình tiết, nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé... 

“Đứa bé tử vong là có thật, cơ quan điều tra cũng chưa ghi nhận việc Hạnh có dấu hiệu tâm thần hoặc bị ám ảnh cái chết của cháu bé nên đến tự thú” một vị lãnh đạo công an tỉnh Vĩnh Long xác nhận

Uẩn khúc cô gái tự thú sát hại bé gái 4 tuổi gần hai năm trước ảnh 1

 Hóa đơn tiền thuốc minh chứng Hồng Hạnh mắc tâm thần mà người nhà đưa ra.

Sau khi Hạnh đến cơ quan công an thú nhận hành vi giết hại bé gái như nói trên thì bà Nguyễn Thị Lệ (mẹ ruột Hạnh) đã trưng ra hoá đơn tiền thuốc của nhà thuốc Nhơn Ái 2 của Bệnh viện tâm thần tỉnh Tiền Giang, bà Lê cho rằng, con gái bà có tiền sử của chứng bệnh tâm thần từ bé và đã chữa trị thời gian dài, khi trưởng thành thấy tình hình thuyên giảm nên đã cho về làm dâu ở gia đình ông Sơn Dung

Theo đó, vào chiều ngày 5/11, Trần Thị Hồng Hạnh đến công an xã Trung Hiếu tự thú về hành vi sát hại bé gái Nguyễn Ngọc Bảo Châu trước khi ném xác cháu bé xuống mương nước hòng che giấu hành vi trên vì mâu thuẫn với mẹ chồng là bà Kim Thị Loan (sn 1968, ngụ tổ 6 ấp Bình Trung xã Trung Hiếu huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long)

Uẩn khúc cô gái tự thú sát hại bé gái 4 tuổi gần hai năm trước ảnh 2

Nạn nhân Bảo Châu khi còn sống.

Khai nhận tại cơ quan công an Hạnh cho biết trước đó đã xảy ra mâu thuẫn với bà Loan nên đã nảy sinh ý định sát hại cháu ngoại bà là cháu Bảo Châu (gọi hạnh bằng mợ).

Nghĩ là làm, đến trưa ngày 21/12/2013, lợi dụng lúc cha mẹ chồng đi cắt lúa mướn trên địa bàn xã bên cạnh, Hạnh đã dùng dây nilon trói cả tay và chân sau đó dùng tay bóp cổ bé Bảo Châu đến tắt thở.

Tiếp đó, Hạnh tháo bỏ hết dây trói trên người rồi bế thi thể nạn nhân ném xuống một mương nước cạnh con đập sát nhà để tạo hiện trường giả nhằm qua mắt mọi người như thể nạn nhân đã té xuống mương bị đuối nước..

Uẩn khúc cô gái tự thú sát hại bé gái 4 tuổi gần hai năm trước ảnh 3

Bà Loan chỉ hiện trường phát hiện thi thể cháu ngoại xấu số.

Đến chiều tối cùng ngày, gia đình không thấy cháu gái đâu nên chia nhau đi tìm thì bành hoàng phát hiện thi thể cháu bé đã tử vong dưới mương nước.

Tưởng cháu bé sơ ý té mương chết đuối nên gia đình khẩn trương lo hậu sự cho đứa cháu vắng số mà không trình báo cơ quan chức năng.

Vụ việc vẫn đang được ngành chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG