Vị thành niên giết người cướp của dã man

Cả 2 đối tượng đã tính toán cẩn thận, một đột kích vào nhà giết người cướp của, 1 đón lõng ngoài cửa, đề phòng nạn nhân chạy thoát.

Khoảng 9h sáng ngày 13/3, Trần Thành Sỹ và Văn Phú Lên, đều sinh năm 1995, đã rủ nhau đột nhập vào nhà chị Bùi Thị Hồng, làm đại lý nông sản ở xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô, để trộm cắp.

Phát hiện chị Hồng đang đếm tiền, Sỹ không ngần ngại, dùng dao xông vào chém liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân. Chị Hồng cố vùng chạy ra sân kêu cứu thì Lên phục sẵn ở ngoài, dùng cây gỗ đánh vào đầu làm chị gục tại chỗ.

Tưởng nạn nhân đã chết, 2 hung thủ kéo nạn nhân vào nhà tắm, thì bị một người dân đến bán sắn phát hiện, tri hô. Vài giờ sau, hai đối tượng đã bị người dân và công an xã Đức Xuyên bắt giữ khi đang lẩn trốn trong rẫy cà phê.

Chị Hồng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, nhưng đã tử vong sau đó. Lực lượng công an Đắk Nông đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Theo VOV-Tây nguyên
MỚI - NÓNG