Vợ chồng đánh người yêu của con được hưởng án treo

Cả gia đình được hưởng án treo khi tòa nhận định bị hại cũng có phần lỗi. Ảnh: Hoàng Trường
Cả gia đình được hưởng án treo khi tòa nhận định bị hại cũng có phần lỗi. Ảnh: Hoàng Trường
Nghi ngờ con gái 17 tuổi bị bạn trai là Trần Minh Toàn (23 tuổi) hãm hại, bà Lê Thị Phương Lan và chồng là Lê Tấn Trung cùng con trai Lê Tấn Trí (cung ngụ huyện Xuân Lộc) đã còng tay, đánh đập khiến nạn nhân bị thương tật 20%. TAND huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã tuyên phạt cả 3 người từ 18 - 24 thàng tù nhưng cho hưởng ản treo.

Chiều 27/9, TAND huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Trung (44 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc) mức án 24 tháng tù, hai mẹ con Lê Thị Phương Lan (42 tuổi) và Lê Tấn Trí (20 tuổi) cùng mức án 18 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Hội đồng xét xử nhận thấy nạn nhân cũng có lỗi, chồng bị bệnh, vợ phải nuôi nhiều con nhỏ nên cho cả gia đình được hưởng án treo.

Theo cáo trạng, do nghi ngờ con gái 17 tuổi bị bạn trai là Trần Minh Toàn (23 tuổi) hãm hại, bà Lan bàn bạc với con trai gọi Toàn đến nhà hỏi chuyện vào đêm 19/4. Tại đây, nam thanh niên không thừa nhận nên bị họ còng tay, đánh đập. Lúc này ông Trung đi chơi về, nghe vợ kể lại sự tình, đã dùng chén sứ, quạt điện, dây thắt lưng với nhiều vật cứng đánh nạn nhân.

Mẹ anh Toàn hay tin đã chạy đến, nhưng không vào can ngăn được. Người mẹ phải chạy ra đường kêu cứu, nhưng cũng không ai khuyên được gia đình bà Lan.

Do gia đình bị cáo khóa chặt cửa, công an xã phải leo cổng vào mới giải cứu, đưa Toàn vào bệnh viện trong tình trạng thương tích đầy người, chân phải bị gãy. Giám định cho thấy anh này bị thương tật 20%.

Tại tòa, gia đình bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho rằng không giữ được bình tĩnh khi con gái "không còn gì". Nạn nhân cho biết yêu con gái bà Lan rất đàng hoàng và cũng có quan hệ nhiều lần. Về việc này, cơ quan chức năng đã có văn bản trả lời do chị Quyên tự nguyện quan hệ nên không xem xét xử lý hình sự.

Phiên tòa nhận được sự quan tâm của rất đông người dân địa phương. Sau khi tuyên án, nhiều người theo dõi cho rằng mức án trên là quá nhẹ so với hành động đánh đập nhẫn tâm với nạn nhân.

Theo Hoàng Trường

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.