Vờ mua xe máy, đòi thử rồi “dong” mất

Đối tượng Nguyễn Quốc Thanh
Đối tượng Nguyễn Quốc Thanh
Giả vờ hỏi mua xe máy Exciter, sau đó đối tượng xin chủ cửa hàng chạy thử xe. Không ngờ, sau đó gã mua xe lộ rõ bản chất là một tên cướp phóng xe “dong” mất. Chưa đầy một giờ sau, đối tượng cùng tang vật đã bị công an tóm gọn.

Tối 14/2, Công an huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quốc Thanh (SN 1992, ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre ) để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào trưa ngày 14/2, Thanh đến tiệm bán xe mô tô của anh Lê Văn Triển (SN 1984, ngụ xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam) vờ hỏi mua xe mô tô Exciter màu xanh BS: 71B1 - 636.61 và ngỏ ý cho chạy thử xe.

Tuy nhiên khi được anh Triền đồng ý cho chạy thử, tên Thanh đã phóng xe chạy vụt mất về hướng huyện Thạnh Phú. Biết mình bị lừa, anh Triển gọi điện báo cơ quan công an.

Chưa đầy một giờ sau, công an xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam đã bắt được đối tượng cùng tang vật giao cho công an huyện xử lý.

Vờ mua xe máy, đòi thử rồi “dong” mất ảnh 1

Chiếc xe bị cướp.

Tại cơ quan công an, Thanh khai nhận: do có ý định chiếm đoạt tài sản từ trước nên Thanh chạy xe mô tô cũ hiệu Sirius của mình đến tiệm của anh Triển để làm tin rồi lái xe mô tô Exciter tẩu thoát khi trên người của Thanh chỉ có 1,7 triệu đồng.

Hiện công an huyện Mỏ Cày Nam đang củng cố hồ sơ xử lý Thanh theo quy định của pháp luật.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.