Vụ côn đồ xông vào viện chém bệnh nhân là do mâu thuẫn tình ái

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ video
Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ video
Sau khi bị tấn công tại nhà, anh D. tới bệnh viện băng bó vết thương thì bị 3 đối tượng xông thẳng vào viện tiếp tục đâm chém.

Như tin đã đưa, khoảng 22h30 ngày 4/4, anh T.T.D. (25 tuổi), trú tại xóm Đồng Cầu, xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị 5 vết thương trên người.

Khi anh này đang được các bác sỹ sơ cứu thì bất ngờ một nhóm đối tượng xông vào phòng cấp cứu đuổi đánh, chém vào đầu và tay nạn nhân. Quá trình điều tra, bước đầu Công an TP Thái Nguyên làm rõ nguyên nhân của sự việc trên là do giữa anh D. và nhóm đối tượng có mâu thuẫn trong quan hệ tình ái.

Trước đó, khoảng 20h ngày 4/4, hai nam thanh niên (hiện chưa xác định nhân thân, lai lịch cụ thể) chở nhau trên xe máy đến phòng trọ chị H.T.T. (16 tuổi), trú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ở trọ tổ 22 phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên để tìm anh D. (bạn trai của chị H.T.T.).

Tại đây các đối tượng gọi anh D. ra nói chuyện, do một trong hai người và anh D. cùng có quan hệ tình cảm với chị H.T.T. nên đã xảy ra mâu thuẫn. Các đối tượng đã lao vào đấm đá anh D. Về phần anh D. đã dùng dao gọt hoa quả đâm vào chân một đối tượng rồi chạy đến Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên băng bó vết thương.

Cay cú, đối tượng này đã gọi điện cho đồng bọn (3 đối tượng khác) kéo đến bệnh viện, gọi anh D. ra quán bia gần đó rồi đánh anh này bị thương. Đến khi anh D. bỏ chạy vào bệnh viện để khám thì nhóm này vào theo, gây gổ, hành hung.

Công an TP Thái Nguyên sau đó đã triệu tập hai đối tượng để làm rõ sự việc, 3 đối tượng còn lại đã bỏ trốn.

Ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Nguyên đủ căn cứ ra lệnh bắt khẩn cấp đối với một đối tượng, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc để xử lý nghiêm trước pháp luật, ổn định dư luận.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.