Vụ dọa đốt UBND xã đòi tiền nhậu: Yêu cầu xã giải trình

Trụ sở UBND xã Khánh Thuận
Trụ sở UBND xã Khánh Thuận
Liên quan đến thông tin “Mang xăng dọa đốt UBND xã đòi tiền nhậu”, sáng nay (19.3), ông Lê Thanh Triều – Chủ tịch UBND huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) cho biết: “Đang chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Khánh Thuận giải trình”.

“Riêng ông Nguyễn Thanh Phong (chủ quán nhậu Thanh Phong) đã ký biên bản khẳng định ông này không hành động như vậy (không mang xăng đến UBND xã Khánh Thuận dọa đốt – PV). Chuyện này hơi nhạy cảm nên cần xác minh rõ, tôi đã phân công một Thường vụ huyện phụ trách xã trực tiếp xuống làm việc với xã. Nếu ai sai thì sẽ xử lý nghiêm” – ông Triều nói.

Cùng ngày, Đại tá Lê Công Trường – Trưởng Công an huyện U Minh cho biết vụ việc thuộc thẩm quyền xử lý của Công an xã Khánh Thuận, nên huyện không tham gia.

Trong khi đó, nói với báo chí ngày 18/3, ông Nguyễn Tấn Đạt - Phó Trưởng Công an xã Khánh Thuận cho rằng chưa thể xử lý hành vi mang xăng dọa đốt trụ sở UBND xã của ông Phong vì còn phải xác minh thêm, đồng thời chờ xin ý kiến Công an huyện.

Như đã thông tin, bức xúc vì cán bộ xã Khánh Thuận liên tục nhậu nợ tại quán nhậu mình từ năm 2012 đến nay trưa trả, số tiền 48 triệu đồng. Chiều ngày 14/2, ông Phong mang hai can xăng (loại can 1 lít) đến trụ sở UBND xã Khánh Thuận dọa đốt trụ sở để yêu cầu được trả tiền nợ. Tuy nhiên, ông Phong bị công an xã can ngăn kịp thời, đồng thời tịch thu 2 can xăng, ông Phong bỏ về nhà mình. Sau đó ông Phong giải thích mình chỉ có ý dọa để đòi tiền chứ không thực hiện.

Trước đó, ông Nguyễn Minh Lắm - Chủ tịch UBND xã Khánh Thuận xác nhận với phóng viên về việc xã có nợ tiền nhậu tại quán ông Phong, nhưng số nợ chưa tới 10 triệu đồng. “Cán bộ xã được cử dẫn khách xuống quán nhậu ông Phong tiếp khách chỉ ghi sổ hơn 7 triệu đồng. Con số 48 triệu mà ông Phong nói là có, nhưng là do cán bộ xã tiếp khách cá nhân rồi ghi nợ cho xã” – ông Lắm phân trần.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND xã Khánh Thuận cũng nói bản thân ông đã hơn 10 lần căn dặn ông Phong và một số chủ quán nhậu gần xã không được bán thiếu cho cán bộ xã này, nhưng họ không nghe.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG