Vụ nổ rung chuyển ngõ Thông Phong do mìn tự tạo

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.
TPO - Cơ quan điều tra đã xác định được nguyên nhân ban đầu của vụ nổ rung chuyển ngõ Thông Phong, quận Đống Đa, Hà Nội vào tối 11/9. Theo đó, vụ việc được xác định là một vụ án giết người bằng mìn tự tạo.

Như tin đã đưa vào khoảng 18h45 ngày 11/9, một vụ nổ rất lớn xảy ra tại một ngôi nhà ở số nhà 23 ngách 46, ngõ Thông Phong, quận Đống Đa - Hà Nội.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ nổ khiến một người đàn ông khoảng 50 tuổi tử vong tại chỗ. Ngoài nạn nhân tử vong, có ít nhất 2 người khác bị thương trong vụ việc này.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường và tiến hành công tác điều tra.

Tờ An ninh Thủ đô dẫn nguồn tin từ Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội cho hay, vụ việc kể trên là một vụ giết người bằng mìn tự tạo. Theo đó, khoảng gần 19h ngày 11/9, do mâu thuẫn thù tức, đối tượng đã dùng thuốc nổ làm mìn tự tạo đặt vào bên trong cửa nhà anh Phạm Gia Hải, SN 1972, ở số nhà 23, ngách 46, ngõ Thông Phong, gây nổ.

Hiện danh tính các nạn nhân trong vụ việc này cũng đã được xác định. Theo đó, chị Phạm Thị Phương (SN 1977, em gái anh Phạm Gia Hải), bị thương. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, chị Phương đang ở trong nhà số 23 kể trên. 

Cùng thời điểm mìn nổ, hai người dân đi ngang qua đã trở thành nạn nhân. Ông Nguyễn Đồng Đảng (SN 1956, ở ngách 25, ngõ Thông Phong) bị sức ép của vụ nổ hất văng lên bụi tre trước cửa nhà anh Hải, tử vong tại chỗ. Anh Nguyễn Anh Lâm (SN 1996, ở phố Tôn Đức Thắng) đi xe máy ngang qua cũng bị thương.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội khẩn trương điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Lý Hải vượt Thái Hòa
Lý Hải vượt Thái Hòa
TPO - "Lật mặt 7: Một điều ước" được kỳ vọng vực dậy doanh thu phòng vé Việt trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay. Ngay từ những suất chiếu sớm, tác phẩm đã nhận được tín hiệu tích cực từ phía khán giả.