Vụ vào UBND phường chém người: Xác định 7 đối tượng

Nạn nhân Quang bị chém vào đầu và tay đang được điều trị
Nạn nhân Quang bị chém vào đầu và tay đang được điều trị
Ngày 23/5, Thượng tá Trần Tiến Đạt, Trưởng Công an TP Biên Hòa cho biết đã xác định được 7 trong 10 đối tượng thuộc nhóm thanh niên lao vào UBND phường chém người, đặc biệt trong số 7 đối tượng này có 4 em đang là học sinh lớp 11 của một trường THPT tại TP Biên Hòa. Hiện sau khi được triệu tập lên lấy lời khai, 7 đối tượng này đã được tạm cho về nhà.

“Vụ việc xuất phát từ hiềm khích, mâu thuẫn cá nhân, không phải băng nhóm xã hội đen gây ra”, thượng tá Đạt khẳng định.

Theo xác minh ban đầu từ Công an TP Biên Hòa, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa một nhóm thanh niên với em Nguyễn Hiền Quang (16 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, thành viên một đoàn múa lân), chiều 19-5 nhóm thanh niên này đã mang theo dao, kiếm, mã tấu…, tìm đoàn múa lân và bắt em Trần Minh Duy (14 tuổi) chở đi tìm Quang.

Nhóm thanh niên này phát hiện Quang tại khu vực bùng binh Biên Hùng và rút hung khí truy sát, buộc Quang phải chạy vào trụ sở UBND phường Trung Dũng, TP Biên Hòa để lánh nạn.

Khi xông vào trụ sở phường, mặc dù được cán bộ, nhân viên UBND phường can ngăn nhưng nhóm thanh niên vẫn rất hung hãn, dọa sẽ chém bất kỳ ai. Đồng thời, chúng dồn Quang vào góc trụ sở và chém liền nhiều nhát vào đầu, tay khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Quang được đưa đi cấp cứu, còn nhóm thanh niên bỏ trốn ngày sau đó.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.