Vung dao chém nhiều người bị thương trong cơn phê ma túy

Giáp tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.Triều.
Giáp tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.Triều.
Trong cơn phê ma túy, Giáp đi xe máy va quẹt và vung dao chém khiến nhiều người bị thương. Hàng chục người dân xung quanh cầm gậy gộc truy đuổi bắt kẻ "ngáo đá" giao công an

Tối 13/9, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) bắt Phạm Sanh Giáp (30 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Giáp khai nhận, trong cơn phê ma túy đá, anh ta chạy xe máy tông vào một người đàn ông. Bị vợ người này hỏi: "Sao lại đâm xe vào chồng tôi", thanh niên này liền chạy vào phòng trọ gần đó lấy dao đến kề vào cổ người phụ nữ dọa giết chết. 

Thấy nạn nhân tri hô, Giáp thả người phụ nữ ra rồi chạy đến chém người đàn ông gần đó gây thương tích. Anh ta lên xe máy bỏ chạy thì va quẹt với người đi đường. Bị người này phản ứng, gã tiếp tục truy sát gây thương tích.  

Hàng chục người dân xung quanh cầm gậy gộc truy đuổi bắt kẻ "ngáo đá" giao công an.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.