Vung dao đâm chết 2 người giữa đường

Đối tượng Biên (bìa phải) khai nhận hành vi giết người tại cơ quan công an. Ảnh: TL
Đối tượng Biên (bìa phải) khai nhận hành vi giết người tại cơ quan công an. Ảnh: TL
TPO - Có mâu thuẫn từ trước, lo sợ bị tấn công nên Biên thủ sẵn con dao nhọn trong người, khi thấy 2 đối tượng chặn đường liền ra tay sát hại. 

Ngày 3/8, Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố Lãnh Văn Biên (SN 1997), trú tại tổ 9, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng về hành vi giết người.

Trước đó, vào rạng sáng 31/7, tại khu phố Xuân Trường, thị trấn Xuân Hoà, huyện Hà Quảng, Cao Bằng, đối tượng Biên dùng dao nhọn đâm hai anh Hoàng Văn Minh (SN 1995), Hứa Văn Quý (SN 1996, đều trú tại thị trấn Xuân Hoà, huyện Hà Quảng, Cao Bằng) dẫn đến tử vong. Gây án xong, Biên bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tại cơ quan công an, Biên khai do mâu thuẫn cá nhân nên bị hai anh Minh, Quý chặn đường đánh. Do không làm chủ bản thân nên đã dùng dao mang theo người đâm nhiều nhát vào bụng, ngực hai nạn nhân dẫn đến tử vong.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.