Xác định cha ruột bé 4 tuổi bị bạo hành

Chiều 30/9, Đại tá Trần Văn Chính - Trưởng Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) - cho biết, kết quả giám định ADN cho thấy anh Trần Văn Tố và bé Trần Thị Kim Ngân cùng chung huyết thống, là cha con ruột.

Kết quả giám định ADN từ Trung tâm Giám định sinh học pháp lý - Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã xác định anh Trần Văn Tố (31 tuổi, quê Sóc Trăng) chính là cha ruột của bé Trần Thị Kim Ngân (4 tuổi).

Trước đó, anh Tố cũng đã đưa ra được các loại giấy tờ như hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn để chứng minh mối quan hệ ruột thịt giữa anh và bé Ngân.

Xác định cha ruột bé 4 tuổi bị bạo hành ảnh 1

Bé Ngân trong vòng tay yêu thương của cha ruột.

Theo công an thị xã Dĩ An, như vậy cả về pháp lý và sinh lý, anh Tố chính là cha ruột của bé Ngân. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cũng đã chấp thuận đơn xin được chăm sóc bé Ngân của anh Tố là hợp pháp và đồng ý giao bé cho anh Tố nuôi dưỡng, chăm sóc.

Liên quan đến vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với Nguyễn Thị Thùy Trang (26 tuổi, quê Vĩnh Long, mẹ ruột bé Ngân) và người tình Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, thường trú Đồng Nai), cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An cũng đã tiến hành giám định thương tật với bé Ngân để làm cơ sở xử lý hai đối tượng đã đánh đập dã man bé gái 4 tuổi này.

Xác định cha ruột bé 4 tuổi bị bạo hành ảnh 2

Thương tích của bé Ngân đã bình phục, Ngân sẽ được cha ruột đưa về quê sống chung cùng ông bà nội và anh trai của Ngân.

Thương tích của bé Ngân đã bình phục, Ngân sẽ được cha ruột đưa về quê sống chung cùng ông bà nội và anh trai của Ngân.

Cũng trong chiều 30/9, các bác sĩ đã kiểm tra lần sức khỏe lần cuối cùng cho bé Kim Ngân, sau đó bé Ngân sẽ được bố ruột đưa về Sóc Trăng bằng xe đò. Gần 20 ngày được chăm sóc tại bệnh viện, thương tích của bé Ngân đã bình phục, các vết bầm tím trên mặt đã tan; bé đã tự tin, vui đùa nhiều hơn.

Theo Trung Kiên

Theo Báo Dân Trí
MỚI - NÓNG