Xác định kẻ nổ súng hoa cải trong vụ hỗn chiến kinh hoàng

Khẩu súng bắn đạn hoa cải cùng hung khí gây án của các đối tượng trong vụ hỗn chiến
Khẩu súng bắn đạn hoa cải cùng hung khí gây án của các đối tượng trong vụ hỗn chiến
Công an Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, tạm giữ 12 người và xác định đối tượng nổ súng hoa cải trong vụ hỗn chiến kinh hoàng ở huyện Hoành Bồ làm 6 người bị thương.

Chiều 24/2, Đại tá Thái Hồng Công - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh - cho biết cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" đối với vụ hỗn chiến tại khu vực trang trại Hoa Đồng Ho (xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) khiến 6 người bị thương.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ 12 đối tượng có liên quan đến vụ án để làm rõ hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra Công an tỉnh cũng đã xác định được đối tượng nổ súng làm 6 người bị thương là Đỗ Văn Hùng (24 tuổi; ngụ TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định do mâu thuẫn, nhóm thanh niên trú ở Hoành Bồ đã truy sát nhóm thanh niên ở TP Hạ Long và bị nhóm này chống trả. Trong khi hỗn chiến, Hùng đã nổ súng làm bị thương nhiều người.

Xác định kẻ nổ súng hoa cải trong vụ hỗn chiến kinh hoàng ảnh 1

Đỗ Văn Hùng tại cơ quan điều tra.

Như tin đã đưa, chiều 21/2, hai nhóm thanh niên cư trú tại phường Việt Hưng (TP Hạ Long) và thị trấn Trới (huyện Hoành Bồ) đã hỗn chiến bằng súng bắn đạn hoa cải, kiếm và tuýp sắt tại khu vực trang trại Hoa Đồng Ho, xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ. Hậu quả vụ hỗn chiến khiến 6 đối tượng trong 2 nhóm thanh niên này bị thương.

Khẩn trương vào cuộc điều tra, đến ngày 23/2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh kết hợp cùng Công an huyện Hoành Bồ đã bắt và vận động đầu thú 12 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến, thu giữ một số hung khí, gồm súng bắn đạn hoa cải, kiếm, tuýp sắt mà các đối tượng sử dụng gây án.

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG