Xử lý người mẹ nhẫn tâm chém chết con ruột 8 tuổi

Nguyễn Thị Lý khai nhận tại cơ quan điều tra
Nguyễn Thị Lý khai nhận tại cơ quan điều tra
TPO - Chỉ vì ghen tuông chồng cũ lấy vợ, người mẹ trẻ đã nhẫn tâm sát hại chính con trai ruột nhỏ bé của mình. Án mạng kinh hoàng làm chấn động ở tỉnh Vĩnh Phúc. Công an đã khẩn trương nhập cuộc bắt và khởi tố người mẹ nhẫn tâm này.

Chiều nay (23/6), Thượng tá Hà Văn Chí – Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Thị Lý (SN 1982, trú tại thị trấn Hương Canh; tạm trú ở thôn Vườn Quan, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân của vụ án là con ruột thủ phạm - cháu Nguyễn Lý Thành Long (SN 2006).

Xử lý người mẹ nhẫn tâm chém chết con ruột 8 tuổi ảnh 1

Di ảnh của cháu Nguyễn Lý Thành Long.

Trước đó, khoảng 16h ngày 22/6, nhận được tin báo có án mạng,  công an xã Đạo Đức đã có mặt tại hiện trường. Tại đây, cháu Long đã tử vong với các vết chém ở đầu, cổ, gáy và tay.

Nhận thấy vụ việc hết sức nghiêm trọng, công an xã Đạo Đức đã báo cáo lên công an huyện Bình Xuyên và công an tỉnh Vĩnh Phúc. 

Ngay sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ Nguyễn Thị Lý đồng thời khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu giữ con dao - tang vật của vụ án.

Xử lý người mẹ nhẫn tâm chém chết con ruột 8 tuổi ảnh 2

Cửa hàng tạp hóa của Lý - nơi xảy ra án mạng đau lòng.

Theo thông tin ban đầu, năm 2005, anh Nguyễn Long Thành (SN 1982, trú ở xã Tiền Châu, huyện Phúc Yên) kết hôn với chị Lý. Sau khi sinh cháu Long, mẹ con chị Lý chuyển về nhà ngoại ở còn anh Thành ở với bố mẹ, thỉnh thoảng lại lên thăm vợ con. Năm 2010, cả hai cùng đưa nhau ra tòa ly dị. Chị Lý được quyền nhận nuôi con.

Cách đây khoảng nửa tháng, anh Thành đi thêm bước nữa với người phụ nữ khác. Còn chị Lý vẫn ở nhà buôn bán hàng tạp hóa, nuôi con.

Một cán bộ điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, Lý khai nhận, cách ngày xảy ra vụ án mạng mấy ngày, Lý nghe con trai nói về việc bố Thành mới lấy vợ nên cơn ghen trong người Lý trỗi dậy. 

Bản thân Lý vẫn còn rất yêu chồng, trong 4 năm qua đã có lần Lý đưa con về nhà chồng và đề nghị anh Thành nối lại tình cảm vợ chồng nhưng anh Thành nhất quyết từ chối. 

Vì biết gia đình nhà chồng có mình anh Thành là con trai và cháu Long là cháu đích tôn của đằng nội nên Lý đã nảy sinh ý định giết cháu Long để trả thù chồng. 

Cách ngày xảy ra án mạng 2 ngày, anh Thành có lên nhà và xin phép Lý cho cháu Long đi vào tỉnh Lâm Đồng để ăn cưới người nhà của nhưng Lý không đồng ý. 

Đến khoảng 12h30 phút ngày 22/6, sau khi ăn cơm xong, Lý cùng con trai vào buồng ngủ trưa. Khi mà con trai đã ngủ say, Lý nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được, cứ nghĩ đến việc chồng đi lấy vợ khác là cơn ghen tuông trong người Lý lại trỗi dậy. 

Và để trả thù cho mỗi tình đứt gánh giữa đường đó, Lý đã nảy sinh ý định giết con để trả thù chồng. Khoảng 14h cùng ngày, khi con trai đã ngủ say, Lý đi xuống bếp lấy con dao phay loại dao thái phở dài khoảng 40 cm mang lên buồng chỗ cháu Long đang nằm ngủ rồi chém nhiều nhát liên tiếp vào đầu, cổ cháu Long. 

Sau khi giết chết con, Lý điện thoại báo sự việc cho mẹ đẻ. Quá bàng hoàng, bà Hường – mẹ của Lý chạy lên vội gọi xe đưa cháu Long đi cấp cứu nhưng tiếc thay, cháu đã tử vong trước đó.

Sự việc xảy ra khiến cả hai bên họ hàng đều bàng hoàng, đau xót. Nhân dân trong vùng cũng vô cùng bất ngờ, không hết xôn xao, bàn tán về vụ việc. 

Ông Nguyễn Tiến Nghĩa – ông nội cháu Long dường như suy sụp, nghẹn ngào không nên lời: “cháu Long có tội tình gì đâu mà mẹ nó nỡ ra tay sát hại chính đứa con của mình đứt ruột đẻ ra”. 

Xử lý người mẹ nhẫn tâm chém chết con ruột 8 tuổi ảnh 3

Ông nội cháu Long suy sụp sau cái chết của cháu.

Sáng nay, gia đình và người thân đã đưa cháu Nguyễn Lý Thành Long về nơi an nghỉ cuối. Bố của cháu Long ngày hôm qua đang đi xe khách tới Nha Trang, nhận được tin sét đánh đã vội vã lấy vé máy bay trở về. Hiện, anh đang vô cùng suy sụp, ngất lên ngất xuống.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. 

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.