Xử phạt thanh niên khỏa thân vác búa 'đại náo' khu phố

Đối tượng Hoàng Văn Thảo.
Đối tượng Hoàng Văn Thảo.
TPO - Tối 28/10 tại điểm tiếp dân Khu phố 2, Phường 4, thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang, Công an TP Mỹ Tho đã xử phạt 3,7 triệu đồng với đối tượng Hoàng Văn Thảo (SN 1981, ngụ 233/9, Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Bên cạnh đó, Công an TP Mỹ Tho bàn giao đối tượng này về Trung tâm chữa bệnh giáo dục Lao động xã hội tỉnh Tiền Giang để tiếp tục chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

Như tin đã đưa, vào khoảng 5h45 ngày 23/10. Hoàng Văn Thảo cởi trần mặc quần đùi đứng ở ngoài sân nhà của chị N.T.L.H (SN 1976, ngụ khu phố 2, phường 4, TP Mỹ Tho) vừa la hét vừa dùng búa chẻ củi chặt vào vách tường nhà em dâu chị H ở cạnh bên. 

Tiếp đến, Thảo nhảy xuống ao nước trong sân và dùng búa tự gây thương tích. Sau đó, Thảo leo lên cổng rào của ngôi nhà và cởi nốt chiếc quần đùi trên người. Trong tình trạng khỏa thân, Thảo nhảy lên đánh đu trên dây điện trước cổng.

Thảo là đối tượng nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định. Theo công an TP Mỹ Tho, từ năm 2004 đến 2005, Thảo đi cai nghiện ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Vào ngày 25/8/2007, Thảo từng bị Công an TP Mỹ Tho bắt giữ về tội cướp giật tài sản.

Sau khi ra tù, Thảo nghiện ma túy nên năm 2013 công an TP Mỹ Tho lập hồ sơ đưa đi cai  nghiện bắt buộc ở Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động Xã hội Tiền Giang 2 năm. Nhưng đến đầu năm 2014, đối tượng trốn trại và sống lang thang cho đến nay. 

Trong thời gian bỏ trốn, Thảo có những hành vi vi phạm pháp luật như tụ tập băng nhóm, xin đểu, đòi tiền bảo kê ở một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Mỹ Tho.

MỚI - NÓNG