Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm công trình đê chắn sóng Hà Lan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm công trình đê chắn sóng Hà Lan
TPO - Một hoạt động quan trọng của TT Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến thăm Hà Lan là tham quan đê chắn sóng, một trong 10 công trình vĩ đại nhất thế giới.

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Thủ đô Hague Hà Lan
> Shell sẽ tái xuất tại Việt Nam?

Hà Lan là một quốc gia hơi đặc biệt. Tên chính thức của Hà Lan là The Netherlands, nghĩa là Những vùng đất thấp. Được biết đến như một vùng đất "thấp" bởi hầu hết đất liền của Vương quốc Hà Lan đều nằm ngang hoặc thấp hơn mực nước biển. Hơn một phần tư diện tích của Hà Lan ở dưới mực nước biển.

Sau thảm họa vỡ đê năm 1959 nhấn chìm nhiều làng mạc, công trình làm hơn 2000 người chết, Hà Lan đã khởi công công trình DeltaWorks. Đúng như tên gọi, công trình được coi là một trong 10 công trình vĩ đại nhất thế giới. Mục tiêu của dự án Delta Works: An toàn chống lũ; Đường GT ven biển dài 700 km; Ngăn biển thành các hồ nước ngọt; Xây dựng các đập ngăn nước dâng do bão; Tạo giao thông thuỷ giữa các sông Scheldt-Rhine; Nâng cấp cơ sở hạ tầng, phục vụ du lịch và nông nghiệp vv… Ròng rã từ năm 1959 đến năm 1997, công trình vĩ đại tổn phí hàng chục tỷ USD đã cơ bản hoàn thành.

Một trong những công trình vĩ đại ấy là hệ thống đê biển tại Neeltje Jans mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan sáng 30-9-2011. Được biết trong chuyến tham quan, các chuyên gia cao cấp hàng đầu của Hà Lan sẽ sẵn sàng sẻ chia kinh nghiệm cũng như có kế hoạch đầu tư để giúp đỡ Việt Nam cụ thể là các tỉnh miền Trung và huyện Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh khắc phục nạn thiên tai này luôn đe dọa rình rập.

Đê chắn sóng được nhìn từ nhiều góc độ
Đê chắn sóng được nhìn từ nhiều góc độ.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm công trình đê chắn sóng Hà Lan ảnh 2
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm công trình đê chắn sóng Hà Lan ảnh 3
Trong lòng đê thênh thang, Thủ tướng cùng phu nhân và các thành viên nghe giới thiệu về công trình tốn phí 12 tỷ EURO
Trong lòng đê thênh thang, Thủ tướng cùng phu nhân và các thành viên nghe giới thiệu về công trình tốn phí 12 tỷ EURO.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm công trình đê chắn sóng Hà Lan ảnh 5
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm công trình đê chắn sóng Hà Lan ảnh 6
Một thiết bị điều khiển tự động đặt trong thân đê
Một thiết bị điều khiển tự động đặt trong thân đê.
Phần trên thân đê
Phần trên thân đê.
Các ký giả Hà Lan trên mặt đê ( đường cao tốc) hướng ống kính về các vị khách Việt
Các ký giả Hà Lan trên mặt đê (đường cao tốc) hướng ống kính về các vị khách Việt.
Các thứ đá gia cố cho thân đê, mặt đê cũng được nhập từ Đan Mạch
Các thứ đá gia cố cho thân đê, mặt đê cũng được nhập từ Đan Mạch.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm công trình đê chắn sóng Hà Lan ảnh 11
Ngày khởi công công trình
Ngày khởi công công trình .
Tháp tùng Thủ tướng tham quan có Thái tử Hà Lan ( Thái tử và phu nhân đã có chuyến thăm Việt Nam tháng 3 năm 2011)
Tháp tùng Thủ tướng tham quan có Thái tử Hà Lan ( Thái tử và phu nhân đã có chuyến thăm Việt Nam tháng 3 năm 2011) .
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm công trình đê chắn sóng Hà Lan ảnh 14

Xuân Ba
(từ Rotterdam - Hà Lan)

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.