Philippines cảnh báo nạn môi giới lấy chồng Hàn Quốc bất hợp pháp

Philippines cảnh báo nạn môi giới lấy chồng Hàn Quốc bất hợp pháp
TP - Đại sứ quán Philippines tại Seoul vừa đưa ra tuyên bố chống lại các Cty môi giới hôn nhân sau khi biết rằng nhiều phụ nữ Philippines đã kết hôn với đàn ông Hàn Quốc thông qua dịch vụ bất hợp pháp.

Đại sứ Philippines tại Hàn Quốc Luis Cruz cho biết các Cty thường nhận hợp đồng của các chú rể qua thư từ, mạng internet. Cảnh báo trên được đưa ra giữa lúc Chính phủ Hàn Quốc đang tập trung tấn công vào hệ thống dịch vụ môi giới kết hôn vi phạm luật pháp địa phương và sử dụng các hình thức quảng cáo không đúng thực tế.

Tính đến ngày 31/1/2008, có khoảng 5.000 người Philippines kết hôn với người Hàn Quốc và phần lớn thông qua các Cty môi giới. Theo Đại sứ Luis Cruz, nhiều phụ nữ Philippines được Cty môi giới hứa rằng sang Hàn Quốc lấy chồng sẽ có công việc và cuộc sống tốt hơn, nhưng điều này thường không đúng với thực tế. 

H.D
Theo Tân Hoa xã

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.