Vụ tàu Cheonan phủ bóng đen hội nghị Nhật - Trung - Hàn

Từ trái qua phải: Thủ tướng Nhật Bản Hatoyama, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung - bak và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tại hội nghị cấp cao Nhật -Trung - Hàn hôm 29 -5. Ảnh: AP
Từ trái qua phải: Thủ tướng Nhật Bản Hatoyama, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung - bak và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tại hội nghị cấp cao Nhật -Trung - Hàn hôm 29 -5. Ảnh: AP
TP - Ngày 29-5, tại đảo du lịch Jeju ở ngoài khơi miền nam Hàn Quốc khai mạc hội nghị cấp cao hai ngày giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak, Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama, và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo về vấn đề kinh tế châu Á.
Từ trái qua phải: Thủ tướng Nhật Bản Hatoyama, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung - bak và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tại hội nghị cấp cao Nhật -Trung - Hàn hôm 29 -5. Ảnh: AP
Từ trái qua phải: Thủ tướng Nhật Bản Hatoyama, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung - bak và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tại hội nghị cấp cao Nhật -Trung - Hàn hôm 29 -5. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, do hội nghị được tổ chức trong bối cảnh cuộc khủng hoảng quân sự giữa hai miền Triều Tiên nên vụ tàu quân sự Cheonan của Hàn Quốc bị đánh chìm vừa qua đã phủ bóng đen lên phần lớn chương trình nghị sự của hội nghị. Trước khi khai mạc hội nghị cấp cao Nhật-Trung-Hàn, sáng 29-5, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã bày tỏ lời chia buồn đối với Thủ tướng Hàn Quốc Chung Un-chan và gia đình các nạn nhân về vụ chìm tàu Cheonan hồi tháng 3 vừa qua.

Trung Quốc là đồng minh thân cận của Triều Tiên nhưng Thủ tướng Ôn Gia Bảo hứa rằng Bắc Kinh sẽ không bênh vực bất cứ nước nào gây ra vụ tấn công làm chìm tàu Cheonan. Tại hội nghị cấp cao ba bên, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói rằng ông hy vọng hội nghị này có thể giúp đạt được một nền hòa bình. Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói: “Tôi hy vọng hội nghị này sẽ mang lại nhiều kết quả vững chắc và chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để hội nghị góp phần vào hòa bình thế giới”.

Tiếp Thủ tướng Ôn Gia Bảo bên lề hội nghị, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak trao cho Thủ tướng Trung Quốc một tập tài liệu về kết quả điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu Cheonan do một nhóm chuyên gia quốc tế từ Mỹ, Úc, Anh, Thụy Điển và Hàn Quốc tiến hành.

Tổng thống Lee Myung-bak thúc giục Trung Quốc đóng vai trò tích cực trong việc thuyết phục Triều Tiên thừa nhận việc làm sai trái của mình. Đáp lại, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói rằng Trung Quốc không bênh vực bất cứ ai gây ra vụ chìm tàu Cheonan.

Trung Quốc đang bị sức ép ngày càng tăng từ phía Hàn Quốc và một số nước khác về việc phải có hành động trừng phạt Triều Tiên liên quan đến vụ đánh chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc. Tuy nhiên, phía Bắc Kinh luôn tỏ ra thận trọng khi đưa ra lập trường chính thức, nói rằng cần phải kiểm tra lại các kết quả điều tra. Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói rằng Trung Quốc luôn kiên trì quan điểm về hòa bình ổn định trên bán đảo Triều Tiên đồng thời chống lại các hành động phá hoại hòa bình.

Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama nhân dịp sang Jeju dự hội nghị cấp cao ba cường quốc kinh tế Đông Á đã bày tỏ rõ lập trường của Tokyo luôn ủng hộ Seoul. Trên thực tế, Tokyo đã áp đặt đòn trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng.

Thủ tướng Hatoyama tái khẳng định sự ủng hộ tích cực của phía Nhật Bản đối với Hàn Quốc và cam kết sẽ đóng vai trò hàng đầu trong việc ủng hộ lập trường của Seoul tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trên đường đến Jeju dự hội nghị cấp cao Nhật-Trung-Hàn, ông Hatoyama còn tới nghĩa trang quốc gia Hàn Quốc ở Jaejeon, phía nam Seoul để viếng những thủy binh Hàn Quốc bị thiệt mạng trong vụ chìm tàu Cheonan.

Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đang ngày một thêm căng thẳng sau khi các nhà lãnh đạo Hàn Quốc công bố các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng, bao gồm cắt đứt quan hệ mậu dịch, tái khởi động cuộc tuyên truyền chiến tranh tâm lý chống Triều Tiên, và tổ chức tập trận lớn tại khu vực biên giới hai nước.

Ngày 29-5, khoảng 20 tướng lĩnh quân đội Hàn Quốc tham dự cuộc họp đặc biệt thảo luận các biện pháp phản ứng lại những hành động mà phía Seoul gọi là sự khiêu khích quân sự từ phía Bình Nhưỡng.

Đáp lại mọi hành động của phía Seoul, Triều Tiên buộc tội Hàn Quốc đưa ra những bằng chứng bịa đặt về vụ chìm tàu Cheonan. Thiếu tướng Pak Rim Su, Giám đốc Vụ chính sách của Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên được đài phát thanh APTN tại Bình Nhưỡng dẫn lời nói tại một cuộc họp báo hiếm hoi ở Bình Nhưỡng: “Vụ chìm tàu Cheonan bịa đặt của chế độ bù nhìn Hàn Quốc đã tạo ra tình hình rất nghiêm trọng trên bán đảo Triều Tiên, đang đẩy các bên tới bờ vực chiến tranh”.

Đ.P (Theo AP)

MỚI - NÓNG