Hitler bị tước danh hiệu công dân danh dự

Hitler bị tước danh hiệu công dân danh dự
TP - Hội đồng thành phố Đức Trier vừa thông qua quyết định tước danh hiệu công dân danh dự thành phố này của trùm phát xít Hitler - DW-WORLD loan tin.
Hitler bị tước danh hiệu công dân danh dự ảnh 1

Thị trưởng Klaus Jensen cho biết, việc tước danh hiệu công dân danh dự của Hitler về mặt pháp lý là thừa vì theo luật pháp Đức thì danh hiệu này tự động triệt tiêu khi một nhân vật qua đời. Tuy nhiên, đối với chính quyền thành phố, việc này là một bước đi quan trọng mang ý nghĩa biểu tượng và chính trị.

Hồi tháng 9 - 2009, chính quyền thành phố Forst ở gần biên giới Đức – Ba Lan cũng đã quyết định tước danh hiệu công dân danh dự mà Hitler được nhận từ năm 1933.

Lê Việt dịch

MỚI - NÓNG