Quan hệ Việt - Nhật sẽ lên tầm cao mới

Quan hệ Việt - Nhật sẽ lên tầm cao mới
TP - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan nhân dịp sang tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN tại Việt Nam sắp tới sẽ là bước phát triển mới đưa quan hệ hợp tác đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới.

Thủ tướng phát biểu chiều 25-10 khi tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama dẫn đầu đoàn nghị sỹ Nhật Bản sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên tích cực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực như chính trị, an ninh, quốc phòng trên tinh thần ngày càng hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, vì lợi ích của hai nước cũng như vì hòa bình của khu vực.

Thủ tướng đề nghị Quốc hội Nhật Bản sớm xem xét công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường bởi đây là điều quan trọng để góp phần tăng cường quan hệ đầu tư, thương mại song phương. Thủ tướng cũng cảm ơn sự hỗ trợ vốn ODA rất hiệu quả mà Nhật Bản dành cho Việt Nam, đồng thời mong muốn Nhật Bản tiếp tục tăng ODA cho các dự án cơ sở hạ tầng như đường bộ cao tốc, sân bay Long Thành, tuyến tàu điện ngầm của Hà Nội và TPHCM…

Cựu Thủ tướng Yukio Hatoyama cho biết, phía Nhật Bản sẽ cố gắng sớm thúc đẩy những dự án cơ sở hạ tầng đó và sẵn sàng chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành điện hạt nhân Việt Nam.

Đ.P (Theo chinhphu.vn)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.