Sóng thần tại Indonesia, hơn 600 người chết, mất tích

Sóng thần tại Indonesia, hơn 600 người chết, mất tích
TPO- Tính đến cuối ngày 26 - 10, ít nhất 113 người thiệt mạng, hơn 500 người mất tích sau trận động đất gây sóng thần xảy ra tối 25 - 10 ngoài khơi Indonesia.

Con số thương vong liên tục tăng trong khi các nỗ lực cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương tại nhiều khu vực. Các đội y tế mang theo khoảng 200 túi đựng thi thể tới hiện trường.

Chính phủ Indonesia đã phải ban bố lệnh ứng phó khẩn cấp tại các khu vực bị ảnh hưởng của sóng thần trên quần đảo Mentawai thuộc Tây Sumatra trong vòng 14 ngày.

Trước đó, hồi 9h42’ tối 25-10, một trận động đất cường độ 7,2 độ ríchte làm rung chuyển đảo Pagaiselatan Mentawai và Pagaiutara Mentawai ở Tây Sumatra. Cơ quan khảo sát địa lý Mỹ cho biết, tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 20,6 km, cách thành phố Padang 240km về phía Nam.

Võ Giang
Theo Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.