Núi lửa Indonesia lại phun trào, gần 100 người chết

Núi lửa Indonesia lại phun trào, gần 100 người chết
TPO - Sáng nay, 5 – 11, núi lửa Merapi phun trào trở lại làm ít nhất 12 người thiệt mạng, trong khi những đám mây khói bụi phủ kín một ngôi làng gần chân núi. Tính đến chiều nay, 5 - 11, gần 100 người chết vì núi lửa Merupi "nổi giận".

Hãng tin AP cho biết, tổng số người thiệt mạng kể từ khi núi lửa tại Indonesia phun trào đã lên tới con số 100 người, hơn 65 người khác bị thương đang được điều trị trong các bệnh viện khu vực.

Núi lửa Indonesia lại phun trào, gần 100 người chết ảnh 1

Hiện nay, binh lính Indonesia đang giúp đỡ những người dân sống trong khu vực sơ tán khỏi vùng nguy hiểm. Tính đến nay, khoảng 70.000 người trong vòng bán kính 10km xung quanh ngọn núi đã được di dời.

Ảnh: AP
Ảnh: AP.

Từng dòng người bịt mặt, đi trên xe máy hoặc xe kéo đang lũ lượt rời khỏi các khu vực bị ảnh hưởng của núi lửa.

Kể từ khi bắt đầu hoạt động trở lại vào ngày 26 – 10 vừa qua, núi Merapi nhiều lần tạm nghỉ rồi phun trào trở lại, gây nhiều tổn thất về người và của cho cư dân trong khu vực.

Cư dân vùng gần núi lửa buộc phải bỏ nhà chạy xuống núi mặt dính đầy tro bụi.
Cư dân vùng gần núi lửa buộc phải bỏ nhà chạy xuống núi mặt dính đầy tro bụi.

Linh Huy
Theo AP, Telegraph

MỚI - NÓNG