Xem Mỹ - Hàn tập trận hải quân

Xem Mỹ - Hàn tập trận hải quân
Bất chấp các cảnh báo từ phía Triều Tiên, Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu đợt tập trận hải quân tại vùng biển phía tây (Hoàng Hải) trong sáng sớm 28 - 11. Theo kế hoạch, đợt tập trận quy mô lớn lần này của hải quân hai nước sẽ kéo dài trong bốn ngày.

Tàu USS George Washington 97.000 tấn mang theo khoảng 6.000 thủy thủ và 75 máy bay chiến đấu cũng có mặt trong đợt tập trận.

Với mục đích giúp hải quân Hàn Quốc có thể đối phó với những cuộc tấn công trên biển bằng pháo binh, quân đội Mỹ đưa hệ thống radar giám sát mục tiêu E-8C (hay còn gọi là STARS) tham gia tập trận. Ngoài ra, hải quân Mỹ còn huy động tàu USS Cowpens 9.600 tấn và tàu USS Shiloh 9.750 tấn và USS Stethem.

Phía Hàn Quốc cũng triển khai một tàu khu trục lớp Aegis 7.600 tấn và hai tàu khu trục 4.500 tấn cùng các tàu chiến khác và máy bay chống tàu ngầm.

Các bài tập được tiến hành chuyên sâu hơn so với kế hoạch trước đó với tình huống giả định chống lại một cuộc tấn công trên biển, trên không và phòng thủ.

Cảnh binh sĩ Hàn Quốc tập đối phó với cuộc tấn công từ trên không và ngoài biển:

Xem Mỹ - Hàn tập trận hải quân ảnh 1
Xem Mỹ - Hàn tập trận hải quân ảnh 2
Xem Mỹ - Hàn tập trận hải quân ảnh 3
Xem Mỹ - Hàn tập trận hải quân ảnh 4
Xem Mỹ - Hàn tập trận hải quân ảnh 5
Xem Mỹ - Hàn tập trận hải quân ảnh 6
Xem Mỹ - Hàn tập trận hải quân ảnh 7
Xem Mỹ - Hàn tập trận hải quân ảnh 8
Xem Mỹ - Hàn tập trận hải quân ảnh 9
Xem Mỹ - Hàn tập trận hải quân ảnh 10
Xem Mỹ - Hàn tập trận hải quân ảnh 11
Xem Mỹ - Hàn tập trận hải quân ảnh 12
Xem Mỹ - Hàn tập trận hải quân ảnh 13

Theo Nguyễn Hường
Bee.net.vn,Xinhua, Sina

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.