Dân Indonesia tháo chạy vì động đất

Dân Indonesia tháo chạy vì động đất
TPO - Hàng ngàn người dân Indonesia trở nên hoảng loạn và tháo chạy khỏi nhà sau khi động đất mạnh xảy ra ở ngoài khơi đảo Java của Indonesia rạng sáng nay, 4 - 4.

Các báo cáo ban đầu cho biết động đất mạnh 6,7 độ richter, buộc cơ quan chức năng của Indonesia phải ban bố cảnh báo sóng thần trong thời gian ngắn. Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người và tài sản do trận động đất này gây nên.

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết tâm chấn động đất ở độ sâu khoảng 24 kilômét ngoài khơi và cách nam Java 318 kilômét. Các nhân chứng cho biết hàng ngàn người ở thị trấn Cilacap đã đổ xuống dường và chạy tới những địa điểm ở trên cao để đề phòng khả năng xuất hiện sóng thần.

Indonesia, quần đảo lớn nhất thế giới, thường xuyên hứng chịu những trận động đất và phun trào núi lửa mạnh bởi nước này nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương.

Huy Linh
Theo AP, Tân Hoa Xã

Theo Dịch
MỚI - NÓNG