Trưởng công tố Ai Cập lệnh bắt giam ông Mubarak

Trưởng công tố Ai Cập lệnh bắt giam ông Mubarak
Ngày 13-4, Trưởng công tố Ai Cập Abdel-Meguid Mahmoud đã ra lệnh giam Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak 15 ngày, trong một cuộc điều tra về những cáo buộc tham nhũng và lạm quyền.
Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak. (Nguồn: Getty images)
Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak. (Nguồn: Getty images).

Trước đó, công tố viên cũng đã ra lệnh bắt hai con trai ông Mubarak là Alaa và Gamal 15 ngày, để điều tra về cáo buộc sử dụng vũ lực đàn áp người biểu tình trong các cuộc biểu tình chống chính phủ hồi tháng một.

Ông Mubarak, 82 tuổi, đã nhập viện hôm 12-4 ở Sharm el-Sheikh vì lên cơn đau tim trong khi đang bị các ủy viên công tố thẩm vấn. Ông Mubarak đã bác bỏ mọi cáo buộc chống lại ông và gia đình.

Theo Vietnam+

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.