Tổng Giám đốc IMF bị buộc tội tấn công tình dục

Tổng Giám đốc IMF bị buộc tội tấn công tình dục
Hôm nay, 15 - 5, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn đã bị chính thức buộc tội tấn công tình dục, âm mưu cưỡng hiếp và giam trái phép một nữ nhân viên dọn phòng tại khách sạn Sofitel New York ở thành phố New York, Mỹ.

> Tổng Giám đốc IMF bị bắt vì cáo buộc tình dục 

Ông Strauss-Kahn bị bắt giữ trước đó ít giờ tại sân bay quốc tế John Kennedy khi đang chuẩn bị lên máy bay rời Mỹ đến Pháp.

Một quan chức Cơ quan cửa khẩu New York và New Jersey cho biết, cơ quan này đã trao ông Strauss-Kahn cho cảnh sát thành phố New York.

Luật sư đại diện cho người đứng đầu IMF cho hay, ông Strauss-Kahn sẽ tuyên bố vô tội. Giám đốc khách sạn Sofitel New York khẳng định sẽ hợp tác với các cơ quan chức năng để làm sáng tỏ vụ việc.

Ông Strauss-Kahn làm Tổng Giám đốc IMF từ tháng 11 - 2007. Tuy chưa chính thức tuyên bố ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào năm tới, song ông Strauss-Kahn được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký.

Theo Vietnam+

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG