Hacker tuyên bố chọc thủng an ninh mạng của NATO

Hacker tuyên bố chọc thủng an ninh mạng của NATO
TP - Ngày 21-7, nhóm tin tặc quốc tế Anonymous (Vô danh) tuyên bố vừa xuyên qua hàng rào bảo mật của NATO và truy cập khoảng 1 GB dữ liệu của tổ chức này. Anonymous nói rằng, sẽ là vô trách nhiệm nếu công bố hầu hết số thông tin đánh cắp được.

> FBI bắt nhóm hacker liên kết với WikiLeaks
> Tên miền .gov bị động trước hacker

Anonymous chọn trong số 1 GB dữ liệu lấy được từ mạng máy tính của NATO, đăng 1 tệp tin PDF đóng dấu mật lên Twitter. Trên mạng xã hội này, hacker viết: “Chào NATO. Chúng tôi còn có nhiều dữ liệu ngon lành của các bạn”, ngụ ý rằng sẽ tiết lộ thêm thông tin trong vài ngày tới.

“Các chuyên gia bảo mật của NATO đang điều tra vụ việc. Chúng tôi cực lực lên án việc tiết lộ tài liệu mật. Việc làm này có thể gây nguy hiểm về mặt an ninh cho các đồng minh của NATO, lực lượng vũ trang và công dân”, một quan chức NATO nói.

Anonymous là một nhóm hacker có tổ chức, hoạt động ở nhiều nước và ủng hộ website chuyên tiết lộ thông tin mật là WikiLeaks. Nhóm này làm gián đoạn hoạt động của website Visa và MasterCard cuối năm ngoái khi hai công ty thẻ tín dụng này ngừng xử lý giao dịch với WikiLeaks và nhà sáng lập Julian Assange.

Thái An
Theo AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.