Hàn Quốc bắt năm người nghi là gián điệp

Hàn Quốc bắt năm người nghi là gián điệp
TPO - Công tố viên Lee Jin-han của Hàn Quốc, ngày 1 - 8, cho biết, năm quan chức của nước này bị bắt do nghi ngờ làm gián điệp cho CHDCND Triều Tiên.

Theo Lee, năm quan chức này bị nghi thành lập một tổ chức ngầm để cung cấp các bí mật quân sự, cũng như các thông tin mật khác cho tổ chức gián điệp 225 của CHDCND Triều Tiên.

Trong số những người bị bắt có hai người từng là thành viên đảng chính trị và một doanh nhân người Hàn Quốc tên Kim, 48 tuổi, từng qua lại nhiều lần với các tổ chức của CHDCND Triều Tiên kể từ những năm 1990. Hai người còn lại, Lee không tiết lộ thêm.

Theo luật an ninh quốc gia Hàn Quốc, họ có thể bị kết án tử hình.

Lee cũng cho biết thêm, các công tố viên đang tiến hành điều tra những đối tượng khác tham gia tiếp tay cho những kẻ bị tình nghi làm gián điệp này.

Vũ Kiều
Theo chinadaily

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.