Syria tiếp tục bạo loạn, 10 người chết

Syria tiếp tục bạo loạn, 10 người chết
TPO - Tình hình bạo lực tại Syria tiếp tục khi một cuộc biểu tình chống chế độ Bashar al-Assad xảy ra hôm 12-8 tại Ramadan, Hama, buộc lực lượng an ninh nước này nổ súng. Ít nhất 10 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương, tờ Times of India đưa tin.

> Mỹ kêu gọi tăng cường phong tỏa Syria 

Hàng nghìn người Syria đã đổ về nhà thờ Hồi giáo sau buổi cầu nguyện buổi trưa tại trung tâm thành phố Hama, sau đó kéo đến quảng trường Al-Manakh gây náo loạn cả khu vực này.

Lực lượng an ninh dùng vòi rồng để dẹp đám đông. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tiếp tục lấn tới buộc cảnh sát nổ súng làm 10 người thiệt mạng. Nhiều người bị thương, nhiều người khác bị bắt giữ.

Hama được coi là địa điểm xảy ra các cuộc đụng độ đẫm máu nhất tại Syria. Từ giữa tháng ba, hàng chục cuộc biểu tình chống lại chế độ độc tài của Tổng thống Bashar al-Assad đã diễn ra và hàng trăm người thiệt mạng. Gần đây nhất, hôm 31- 7, 100 người chết dưới nòng súng của lực lượng an ninh Syria.

Nguyễn Thủy
Theo Times of India

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.