Triều Tiên sẵn sàng ngừng thử nghiệm hạt nhân

Triều Tiên sẵn sàng ngừng thử nghiệm hạt nhân
Người phát ngôn Điện Kremlin của Nga, bà Natalya Timakova, ngày 24-8 thông báo, CHDCND Triều Tiên sẵn sàng ngừng thử nghiệm và xử lý hạt nhân trong trường hợp đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của nước này được nối lại. Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp thượng đỉnh hiếm hoi ở Siberia giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm Nga
> Mỹ-Hàn tập trận, Triều Tiên cảnh báo

Theo bà Timakova, ông Kim bày tỏ sẵng sàng quay trở lại đàm phán 6 bên, gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, hai miền Triều Tiên và Nga. Bà nói: “Không kèm theo điều kiện tiên quyết, trong quá trình đàm phán, Bắc Triều Tiên sẽ sẵn sàng giải quyết vấn đề đưa ra lệnh ngừng thử và xử lí các thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng”.

Trước đó, Triều Tiên kêu gọi sớm nối lại đàm phán 6 bên mà không kèm theo điều kiện tiên quyết, song Hàn Quốc khẳng định Bình Nhưỡng trước hết phải ngừng các hoạt động hạt nhân của nước này.

Theo TTXVN

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG