Đảm bảo an toàn cho Đại sứ quán Việt Nam

Đảm bảo an toàn cho Đại sứ quán Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng phải làm hết sức mình, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Libya.

Ngày 27-8, lợi dụng tình hình lộn xộn tại Tripoli, một nhóm người có vũ trang xông vào Đại sứ quán, cướp đi một số tài sản của Đại sứ quán và của nhân viên Đại sứ quán. Tối 27-8, Đại sứ Việt Nam tại Libya cho biết, toàn bộ cán bộ, nhân viên ngoại giao Việt Nam vẫn an toàn, và tình trạng cướp bóc cũng xảy ra với Đại sứ quán một số nước khác.

Do tình hình chiến sự tại Libya diễn biến rất phức tạp và nhanh chóng nên dù có chuẩn bị trước, Đại sứ Việt Nam và 4 cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam chưa thể rời khỏi Libya. Khoảng 60 cơ quan đại diện ngoại giao các nước vẫn ở Libya.

Theo TTXVN

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG