'Chim ăn thịt' trở lại

'Chim ăn thịt' trở lại
TPO - Cơ quan hàng không Mỹ, ngày 19 - 9, ra quyết định cho phép máy bay chiến đấu tiêm kích mệnh danh "chim ăn thịt" F-22 Raptor thế hệ năm (sử dụng kỹ thuật tàng hình thế hệ thứ tư) trở lại hoạt động sau bốn tháng “nghỉ ngơi”.

> Su-35 có thể phát hiệu mục tiêu cách xa 400 km 

Hai chiếc F-22 Raptor. Ảnh: Reuters
Hai chiếc F-22 Raptor. Ảnh: Reuters.

Theo công bố của cơ quan hàng không Mỹ, cơ quan an ninh hàng không đã thông qua và ủng hộ kế hoạch phát triển “chim ăn thịt” F-22 Raptor. Chiếc F-22 Raptor bị cấm bay từ ngày 3-5-2011 do lỗi hệ thống cung cấp ôxy (OBOGS) trên máy bay.

Toàn bộ hạm đội của F-22 Raptor đang trải qua đợt kiểm tra hệ thống hỗ trợ chuyến bay và khả năng bay của F-22 có thể vượt quá 15km. Các phi công sẽ được cung cấp thêm những thiết bị bảo hộ khác.

F-22 Raptor hoạt động từ năm 2005. Tính đến tháng 5-2011, hàng không quân sự Mỹ đã cho ra đời hơn 170 chiếc và triển khai chiến đấu ở khu vực Thái Bình Dương và Tây Nam Á. Theo kế hoạch, có thể 187 chiếc F-22 Raptor trở lại không trường.

F-22 Raptor đã tham gia cuộc chiến ở Iraq, Afghanistan và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà không bị hư hỏng.

Nguyễn Thủy
Theo Straitstimes, Xinhua

Theo Dịch
MỚI - NÓNG